Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Nâng cao chất lượng trong từng giờ giảng

Tạp Chí Giáo Dục

Nắng đã lên cao, nhưng trên bãi tập của Trường Quân sự Quân đoàn 4 vẫn vang lên những khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát của thầy và trò nhà trường.

Đại tá Phạm Văn Dương, Chủ nhiệm Khoa Binh chủng hợp thành cho biết: “Chúng tôi luôn bám sát lớp học để rút kinh nghiệm kịp thời về chất lượng giảng dạy của giáo viên. Khó khăn hiện nay là đối với đội ngũ giáo viên mới được biên chế, kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm còn ít. Khoa đã tập trung làm tốt việc kèm cặp và trợ giảng, dự giảng. Cụ thể, cán bộ khoa, tổ mỗi tuần kiểm tra giáo viên 1-3 lần, dự giảng 2-4 lần”. Còn tại lớp báo vụ, Binh nhất Nguyễn Văn Hiệp bày tỏ: "Phương pháp truyền đạt của các thầy rất dễ hiểu, nhất là kết hợp thêm các mô hình, tranh ảnh minh họa, những thao tác kỹ thuật trực quan. Các thầy cũng tận tình hướng dẫn như những người anh khi chúng tôi ôn luyện. Giúp chúng tôi củng cố kiến thức và tự tin thực hiện các thao tác nghiệp vụ.
Kiểm tra nội dung huấn luyện mắc tăng võng của học viên.
Ngoài chức năng đào tạo sĩ quan dự bị, đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh, khẩu đội trưởng binh chủng, nhân viên chuyên môn hậu cần, kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức văn hóa ôn thi vào các học viện, các trường sĩ quan trong quân đội, nhà trường còn phối hợp với một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để huấn luyện quân sự, giáo dục kiến thức QP-AN. Nhà trường cũng liên kết với Trường Trung cấp Quân y 2 để đào tạo y tá, dược tá dân sự phục vụ tuyến y tế cơ sở. Đại tá, Hiệu trưởng Trần Hữu Do cho biết: Đặc điểm các đối tượng học viên là thời gian đào tạo ngắn hạn, quay vòng khai giảng bế giảng thường xuyên. Xác định rõ đối tượng đào tạo chủ yếu là cán bộ cấp phân đội, do vậy Nhà trường đã chú trọng nâng cao huấn luyện thực hành, biên soạn nhiều nội dung bổ trợ cho học viên. Bố trí cho học viên luân phiên thực hành, thực tập theo cấp học, ngành học, để nâng cao trình độ mọi mặt. Sau khi kết thúc từng khóa thì nhà trường tiến hành tập huấn cho giáo viên. Thông qua đó, giáo viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau, bổ sung những thiếu sót theo phương châm yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó.
Giờ học luyện tập bắt mục tiêu của lớp binh chủng.
Hằng năm, Nhà trường tổ chức chặt chẽ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường. Hội thi đã giúp đội ngũ giáo viên thi đua phấn đấu khẳng định năng lực, trí tuệ, cống hiến của mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Riêng năm 2011, Nhà trường có 6 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp bộ (khối các trường quân sự quân khu, quân đoàn), trong đó có một giáo viên giỏi toàn diện, tập thể Nhà trường đạt giải ba toàn đoàn.
Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới, Đại tá, Hiệu trưởng Trần Hữu Do cho biết: Nhà trường sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tăng cường huấn luyện thực hành, nâng cao chất lượng giờ giảng. Đồng thời, quan tâm thường xuyên đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là đổi mới tư duy về dạy và học, lấy người học là trung tâm. Giáo viên phải luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng vận dụng liên hệ thực tiễn, vận dụng những kinh nghiệm trong chiến đấu. Do đó, người giáo viên phải nâng cao công tác tự nghiên cứu và tăng cường đi thực tế đơn vị.
Theo HÙNG KHOA
(QĐND)

Bình luận (0)