Ngày 15-5, UBND TP.Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ”. Tham dự có Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Lãnh đạo các sở KH&CN, NN&PTNT ĐBSCL, Đông Nam bộ và các nhà khoa học đến từ các viện, trường.

Đại diện Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cần Thơ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác
Hiện cả nước có 8 điểm kết nối cung – cầu (KNC-C) công nghệ. Tính đến tháng 12-2018, các điểm KNC-C đã tổ chức gần 80 lượt tư vấn, tọa đàm, KNC-C; Giới thiệu và trình diễn gần 200 sản phẩm KH&CN; Ký kết thành công 10 hợp đồng chuyển giao công nghệ với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng. Hỗ trợ kết nối 130 hợp đồng hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp (DN) với giá trị ký kết hơn 1.757,7 tỷ đồng. Tỷ lệ các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đã triển khai thực hiện sau ký kết đạt 45,3% (59 hợp đồng thỏa thuận hợp tác). Hàng nghìn mô hình ứng dụng các kết quả nghiên cứu đã được nhân rộng trên cả nước.
Tuy nhiên, hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ tại ĐBSCL còn nhiều hạn chế, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chưa có thị trường KH&CN để nâng cao hiệu quả liên kết giữa sản phẩm nghiên cứu của các viện, trường và khả năng thương mại hóa trong DN. Một trong những nguyên nhân là cơ chế, chính sách về bảo vệ bản quyền chưa được thực hiện tốt, dẫn đến hạn chế trong việc khai thác, chuyển giao sản phẩm công nghệ.
Để tháo gỡ, nhiều đại biểu kiến nghị Nhà nước có chính sách tăng cường đầu tư cho hoạt động KH&CN ngành nông nghiệp; có chính sách ưu đãi cho các DN đầu tư vào lĩnh vực này (về thuế, nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực). Chuyển dần việc giao nhiệm vụ KH&CN truyền thống sang đặt hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sản xuất.
Bà Phạm Thị Lý – Giám đốc Trung tâm DN Hội nhập và Phát triển Việt Nam – cho rằng: “Nhà nước cần tạo môi trường kết nối giữa nhà khoa học với DN. Vì chỉ DN mới có thể đưa công nghệ và các công trình nghiên cứu khoa học ra xã hội. Nhưng để các công trình khoa học, các sáng chế không cất vào ngăn tủ thì các đề tài nghiên cứu phải thật sự cần thiết và gắn chặt với nhu cầu của xã hội”.
Theo ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.Cần Thơ: Thời gian tới, với dự báo sẽ có những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với đổi mới công nghệ để tăng giá trị sản phẩm chế biến tinh, ứng dụng CNTT và công nghệ mới vào lĩnh vực cơ khí chế tạo, tự động hóa… sẽ là các lĩnh vực được xác định có lợi thế so sánh, ưu tiên phát triển. TP.Cần Thơ đang tích cực triển khai các chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tìm cơ hội hợp tác làm ăn. Đây là cơ hội tốt để Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cần Thơ và mạng lưới Trung tâm Ứng dụng cả nước liên kết hợp tác để đẩy mạnh hoạt động chuyển giao ứng dụng vào đời sống và sản xuất… Vì vậy, Cần Thơ sẽ tiếp tục đầu tư sàn giao dịch công nghệ để phục vụ toàn khu vực; Thực hiện vai trò của một trung tâm giao dịch công nghệ, cung cấp cơ sở hạ tầng cho các tổ chức dịch vụ hỗ trợ mua bán công nghệ trong và ngoài nước.
Dịp này, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cần Thơ đã ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác về đẩy mạnh KNC-C và phát triển thị trường KH&CN.
Đan Phượng

Bình luận (0)