Sáng 3-4, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Hoa Sen tổ chức talkshow “Dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số – Bảo vệ quyền riêng tư trước những rủi ro công nghệ” nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân cho sinh viên.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, dữ liệu cá nhân đã trở thành một nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, gắn liền với quyền riêng tư, danh tính số và các quyền cơ bản của con người.
Tuy nhiên, song hành với những lợi ích to lớn mà công nghệ mang lại, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro liên quan đến việc thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu cá nhân một cách thiếu kiểm soát.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp – nhìn nhận, xâm phạm dữ liệu cá nhân tại Việt Nam diễn ra phổ biến, tinh vi và có hệ thống, gây thiệt hại lớn về kinh tế và an ninh. Tội phạm tập trung mua bán trái phép thông tin (số điện thoại, CCCD, tài khoản ngân hàng), rò rỉ từ hệ thống doanh nghiệp và giả mạo thương hiệu lừa đảo.
Theo thống kê, các hình thức lừa đảo trực tuyến trong năm 2025 đã gây thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng. Đây là con số “biết nói” cảnh báo rằng không ai trong chúng ta đứng ngoài vòng nguy hiểm của tội phạm mạng.
“Tình trạng này bắt nguồn từ ý thức bảo mật thấp và sự lỏng lẻo trong quản lý dữ liệu tại các tổ chức. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền riêng tư, mỗi người, nhất là sinh viên phải nâng cao nhận thức bảo vệ dữ liệu cá nhân”, ông Bình chia sẻ.
Thượng tá Đỗ Minh Kim – Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an – khẳng định, dữ liệu cá nhân là tài sản vô cùng quan trọng. Để tránh những rủi ro liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư và an toàn thông tin, mỗi người, đặc biệt là giới trẻ phải tạo lập thói quen thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập. Nếu thấy thiết bị lạ hãy chọn “Đăng xuất” ngay lập tức và đổi mật khẩu những tài khoản cá nhân.
Bên cạnh đó, mọi người cần cẩn trọng khi “đu trend” trên mạng xã hội vì nhiều ứng dụng “đu trend” yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân hoặc danh bạ. Cảnh giác với các đường link, không nhấn vào các liên kết lạ hoặc nhập thông tin đăng nhập vào các trang web không rõ nguồn gốc.
“Đối với các bạn sinh viên – những người tiên phong trong thế giới công nghệ, việc trang bị kỹ năng sống là rất cần thiết. Đừng để một phút lơ là trên không gian mạng trở thành kẽ hở cho những rủi ro đáng tiếc. Các ban ngành, đoàn thể sẽ luôn đồng hành trong công tác tuyên truyền nhưng chính sự chủ động, hiểu biết và thói quen bảo mật của mỗi người mới là chìa khóa then chốt để xây dựng một môi trường mạng an toàn và văn minh”, Thượng tá Kim lưu ý.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen – nhấn mạnh, dữ liệu cá nhân là sự an toàn, riêng tư và danh dự của mỗi cá nhân. Mỗi bức ảnh đăng tải, thông tin chia sẻ có thể đối diện với rủi ro bị xâm phạm nếu thiếu kiến thức pháp luật, kỷ năng bảo vệ bản thân.
“Thông qua chương trình này, các bạn sinh viên – những công dân số trong tương lai sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm để chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, đồng thời tôn trọng và bảo vệ dữ liệu của người khác. Từ đó hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nhận thức và thực hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân mang tính bền vững”, PGS.TS Nhựt chia sẻ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)