Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 4-3, tại TP.HCM, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm đã tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Ô nhiễm không khí và đốt ngoài trời trong nông nghiệp tại Việt Nam”.

Hội thảo tổng kết dự án “Ô nhiễm không khí và đốt ngoài trời trong nông nghiệp tại Việt Nam”

PGS.TS Phùng Chí Sỹ – Chủ nhiệm dự án – cho biết, với sự hỗ trợ của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh, dự án được thực hiện từ tháng 7-2022 đến tháng 3-2025 (giai đoạn 1) và tiếp tục từ tháng 6-2025 đến tháng 3-2026 (giai đoạn 2).

Mục tiêu xuyên suốt của dự án là đánh giá tác động của hoạt động đốt mở trong nông nghiệp, đặc biệt là đốt rơm rạ tới môi trường và sức khỏe con người; đồng thời đề xuất, nhân rộng các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường.

Trong giai đoạn 2, dự án đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường. Cụ thể, dự án đã xây dựng các tài liệu tập huấn cho các đối tượng khác nhau gồm nhà quản lý, sinh viên, người nông dân.

Bên cạnh đó, dự án cũng triển khai tập huấn cho sinh viên, người nông dân, cơ quan quản lý tại một số tỉnh; tổ chức diễn đàn quốc tế về phòng chống ô nhiễm môi trường…

Đại biểu quốc tế tham dự hội thảo

Dự án mở rộng triển khai các giải pháp thay thế đốt hở rơm rạ thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích sức khỏe; cải thiện việc giám sát chất lượng không khí, liên quan đến mức độ ô nhiễm và các tác động tiêu cực liên quan đến sức khỏe con người.

Qua đó nâng cao nhận thức về tác động tiêu cực của việc đốt hở rơm rạ, trong bối cảnh ô nhiễm không khí, bình đẳng giới và sức khỏe con người.

Kết quả, dự án đã triển khai nhân rộng mô hình phân hủy rơm rạ tại đồng ruộng tại xã An Trường (50ha), xã Quới An (50ha) tại tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời triển khai thí điểm thu gom rơm rạ để sản xuất viên nhiên liệu thay thế cho đốt hở rơm rạ tại Công ty CP Gia Bình Hồng Ngự (khoảng 40 tấn).

Đáng chú ý, nhóm thực hiện dự án đã chế tạo 2 thiết bị giám sát tự động các thông số PM1, PM2.5, PM10 và bụi tổng sử dụng năng lượng mặt trời, truyền dữ liệu về máy tính và điện thoại di động. Các thiết bị này được lắp đặt giám sát tại một số xã ở Vĩnh Long trước, trong và sau thời điểm đốt rơm rạ, cung cấp dữ liệu thực tế phục vụ đánh giá tác động.

Tại hội nghị, những người thực hiện dự án đã trình bày những báo cáo nghiên cứu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Các báo cáo đã cung cấp góc nhìn toàn diện và khách quan về lộ trình triển khai cũng như đưa ra những đề xuất để góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Hồ Trinh

Bình luận (0)