Trước thực trạng lừa đảo công nghệ, bắt cóc trực tuyến diễn ra ngày càng tinh vi, nhắm vào đối tượng học sinh, các trường học tại TP.HCM đã tăng cường xây dựng “lá chắn thép” nâng cao nhận thức, kỹ năng, giúp học sinh ứng phó, tự bảo vệ mình.

Xây dựng “lá chắn thép” từ trường học
Gần 1.500 học sinh Trường THCS Thông Tây Hội (phường Thông Tây Hội) vừa được tham gia chuyên đề “Phòng chống bắt cóc, lừa đảo trên không gian mạng”. Chuyên đề là buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng ngừa và ứng phó hiệu quả trước những hiểm họa trên không gian mạng.
Cô Lê Thị Tuyết Như (Hiệu trưởng Trường THCS Thông Tây Hội) chia sẻ: “Thời đại công nghệ đã mở ra một thế giới tri thức và kết nối không giới hạn, nhưng song hành với đó là những cạm bẫy vô hình, đặc biệt là với trẻ em. Mạng xã hội, dù là công cụ tuyệt vời, cũng đang trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm hại tinh vi và khó lường”.
Theo thống kê của UNICEF, 92% trẻ em Việt Nam có sử dụng thiết bị kết nối internet, trong đó 89% trẻ sử dụng hàng ngày qua các thiết bị như điện thoại, máy tính của cá nhân, của người thân, ở bất kỳ nơi đâu khi có mạng internet. Ngoài việc sử dụng cho mục đích học tập, nghiên cứu kiến thức, truy cập thông tin thì các em còn sử dụng cho nhiều nhu cầu giải trí khác. Từ đó những rủi ro tiềm ẩn trẻ phải đối diện trên internet là rất lớn.
“Thông qua chuyên đề, nhà trường mong muốn nâng cao nhận thức cho học sinh về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, thông minh, cảnh báo đến các em nhận diện về những chiêu trò lừa đảo từ mạng xã hội của đối tượng xấu, từ đó trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để sử dụng mạng xã hội phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, giải trí”, cô Như thông tin.
Ngoài ra, để xây dựng “lá chắn thép” cho học sinh khi sử dụng mạng xã hội, Trường THCS Thông Tây Hội còn đưa nội dung an toàn trên không gian mạng, trang bị kỹ năng công dân số cho học sinh lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, bộ môn tin học, kỹ năng sống.
Hưởng ứng chiến dịch “Chống bắt cóc trực tuyến” do Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Bộ Công an và Văn phòng Liên hiệp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) triển khai, Trường THPT Cần Thạnh (xã Cần Giờ) đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh về an toàn trên không gian mạng. Trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Nhận diện nguy cơ và thủ đoạn của tội phạm mạng; Kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp các tình huống lừa đảo, chiêu dụ qua mạng; Sử dụng an toàn các nền tảng mạng xã hội, không chia sẻ thông tin cá nhân cho người lạ; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để bảo vệ học sinh trong môi trường trực tuyến.
Theo thầy Lương Văn Minh (Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh), các hoạt động trên nhằm giúp học sinh trang bị và hình thành kỹ năng số cần thiết để sử dụng mạng xã hội một cách an toàn trước tình hình tội phạm mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo, buôn người qua không gian mạng nhắm vào thanh thiếu niên.
Thầy Minh cho biết, thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số an toàn, đồng thời phát động phong trào “Học sinh THPT Cần Thạnh – An toàn trên mạng” nhằm xây dựng môi trường học đường lành mạnh, văn minh, hiện đại.
Cạnh đó, đưa nội dung giáo dục kỹ năng số và an toàn mạng vào sinh hoạt đầu tuần và các tiết hoạt động trải nghiệm. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng tạo truyền thông về an toàn mạng dành cho học sinh. Mở rộng hợp tác tuyên truyền với các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội để lan tỏa thông điệp “An toàn mạng hôm nay – Tương lai an toàn ngày mai”.
“Giáo dục kỹ năng số là một phần không thể thiếu của giáo dục công dân hiện đại, hình thành cho học sinh trở thành công dân toàn cầu. Bảo vệ học sinh trước những nguy cơ trên mạng chính là bảo vệ tương lai của các em, là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội. Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhà trường kêu gọi toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng chung tay nâng cao ý thức, kỹ năng và tinh thần cảnh giác, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, học sinh được bảo vệ và phát triển toàn diện”, thầy Minh nhận định.
Toàn ngành nâng cao nhận thức cho học sinh về thủ đoạn tội phạm mạng
Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc trên cả không gian thực và không gian mạng, Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức) đã phát động chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến” trong toàn trường. Trong đó, nhà trường giúp học sinh nhận diện được “bắt cóc trực tuyến” là chiêu trò tội phạm mạng lợi dụng thông tin cá nhân để lừa đảo, tống tiền, đe dọa… đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên, từ đó cảnh báo đến học sinh thông điệp: Trong thời đại số, mỗi cú nhấp chuột đều có thể là cánh cửa dẫn đến nguy cơ nếu chúng ta không cảnh giác.
“Nhà trường khuyến cáo, mỗi học sinh không chia sẻ thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng; Không nhấn vào đường link, mã QR hay tin nhắn lạ. Đặc biệt là các em cần báo ngay cho thầy cô, cha mẹ hoặc công an khi gặp tình huống nghi ngờ. Sử dụng mạng xã hội an toàn là cách để các em bảo vệ chính mình”, đại diện Trường THPT Thủ Đức nêu.
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thực hiện chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến” trong ngành GD-ĐT TP.HCM, bà Huỳnh Lê Như Trang (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) yêu cầu các nhà trường phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các nguy cơ rủi ro, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng; Trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề về tội phạm trên không gian mạng; Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tìm hiểu, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do cơ quan công an cung cấp.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên khi tham gia hoạt động trên môi trường mạng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn thông tin; Phối hợp ngăn chặn thông tin gây hại cho học sinh, sinh viên theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng.
“Các nhà trường cần phối hợp triển khai và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm mô phỏng các tình huống thực tế, phương pháp ứng phó với tội phạm trên không gian mạng tại đơn vị”, bà Trang yêu cầu.
Bài, ảnh: Đỗ Yến

Bình luận (0)