Ngày 3-8, Hội Nữ trí thức TP.HCM đã tổ chức Đại hội Hội Nữ trí thức TP.HCM lần II nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Nữ trí thức TP.HCM thành lập năm 2014. Hiện tại hội có 257 hội viên thuộc 18 chi hội, có tuổi đời từ 30 đến 72 tuổi thuộc nhiều ngành nghề…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nữ trí thức TP lần II nhiệm kỳ 2019-2024
Báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ 2014-2019, ThS. Nguyễn Thị Khánh Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực hội – cho biết, hội đã tập trung các hoạt động tuyên truyền, GD phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ. Thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, phát triển cộng đồng, nghiên cứu khoa học, giám sát, phản biện xã hội. Hội đã vận động được hơn 6,6 tỷ đồng để trao học bổng cho nữ sinh nghèo học giỏi, trao tặng nhà tình nghĩa, đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, ủng hộ cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ… Tuy nhiên, nội dung, hình thức hoạt động của hội chưa tạo sức hấp dẫn hội viên tham gia sinh hoạt, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chỉ đạt gần 40%. Công tác phát triển hội viên tuy có đa dạng lĩnh vực hoạt động nhưng số hội viên có chuyên môn trong các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật chiếm tỷ lệ thấp.
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hội tiếp tục phát huy vai trò, năng lực chuyên môn của hội viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức cho phụ nữ, cộng đồng. Tạo cơ hội cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn, giám sát, phản biện xã hội, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần hiệu quả vào việc xây dựng TP trở thành đô thị thông minh.
Tham dự và phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã biểu dương những thành tích của Hội Nữ trí thức TP.HCM đạt được nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của TP.
Chủ tịch UBND TP cho rằng, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát huy vai trò của phụ nữ, thúc đẩy quyền và bình đẳng giới. Tại TP.HCM, đội ngũ cán bộ nữ trong các ngành, lĩnh vực tăng về số lượng và chất lượng. Sự hiện diện, tiếng nói, quan điểm của phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách và ra quyết định ở các cấp, các ngành, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, văn hóa. Hiện chỉ tiêu nữ đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 43%, cao gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước.
Đồng hành với các hoạt động của TP, Hội Nữ trí thức TP luôn sâu sát, gắn bó, đồng cảm, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, phát huy vị thế của phụ nữ trong thời đại mới, đóng góp vào sự phát triển của TP.
Theo ông, trong thế kỷ 21, kinh tế tri thức đặt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa sẽ đem lại cho phụ nữ những cơ hội mới cùng những thách thức lớn hơn, do đó hội cần suy nghĩ, biến những thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của mình trong sự phát triển TP.
Để phát huy vai trò của hội trong thời kỳ mới, ông Phong mong muốn hội thực hiện tốt và nâng chất hơn nữa các nhiệm vụ với nội dung sinh hoạt không khô cứng mà phải tươi mới, gần gũi với cuộc sống đời thường. Trong đó thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, thúc đẩy nữ quyền và chống bạo lực gia đình, tham gia tích cực vào việc thực hiện các chương trình đột phá của TP. Nghiên cứu điều kiện sống và làm việc của lao động nữ nói chung, lao động nữ nhập cư nói riêng và đề xuất giải pháp để lao động nữ có cuộc sống ổn định, yên tâm làm việc, học tập nâng cao trình độ để lao động đạt năng suất. Quan tâm nắm bắt, phản biện, phản ánh về việc thực thi các chính sách trực tiếp tác động đến trí thức nữ, lao động nữ và trẻ em nữ. Và hội cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, phấn đấu vươn lên, ngày càng xứng đáng với 8 chữ vàng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)