Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nâng cao ý thức người dân bỏ rác đúng chỗ

Tạp Chí Giáo Dục

“Các s ngành liên quan cn phi đưa ra nhng gii pháp, điu kin đ ngưi dân có nơi b rác đúng ch. Đc bit quan tâm vn đng, nâng cao ý thc ngưi dân không b rác ba bãi là hết sc quan trng. Hành đng này s góp phn gi gìn v sinh môi trưng, xây dng thành ph văn minh, hin đi”, Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong ch đo ti cuc hp v tình hình kinh tế – văn hóa – xã hi tháng 4 ca TP, din ra ngày 2-5.

Quang cnh cuc hp tình hình kinh tế – văn hóa – xã hi tháng 4-2018 ti UBND TP.HCM. Ảnh: N.Tr

Thực trạng xả rác bừa bãi vẫn đang diễn ra hàng ngày ở nhiều tuyến phố. Một bộ phận người dân bỏ rác thải sinh hoạt dọc đường, miệng cống… gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng môi trường sống. Tệ hại nhất là tại các lễ hội, sự kiện diễn ra nơi công cộng, mới đây nhất là sự kiện bắn pháo hoa chào mừng 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sau khi kết thúc chương trình, người dân, nhất là giới trẻ đã bỏ lại ngổn ngang vật dụng đựng thức ăn, nước uống. May mắn là sau đó có bộ phận giới trẻ khác đã tiến hành thu gom rác.

Ông Phong cho rằng, hình ảnh này hết sức phản cảm và ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Đặc biệt trong bối cảnh TP đang xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Trước thực trạng xả rác bừa bãi, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT) cho biết, trong 4 tháng đầu năm, Sở TN-MT đã kiểm tra, xử lý hơn 40 đơn vị vi phạm môi trường với mức phạt hơn 5,9 tỷ đồng.

Ông Thắng cũng thừa nhận, mục tiêu không phải là phạt tiền mà quan trọng là nâng cao ý thức để người dân hiểu, bỏ rác đúng nơi, giữ gìn vệ sinh môi trường. Do đó, thời gian vừa qua, Sở TN-MT đã phối hợp với các mặt trận, đoàn thể, mới đây nhất là phối hợp Thành đoàn vận động người dân bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi, đúng chỗ. Riêng Hội Phụ nữ TP cũng đã triển khai kế hoạch đến từng hộ gia đình, vận động việc phân loại rác ngay tại hộ gia đình.

Công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đô thị luôn được TP.HCM quan tâm. Tính đến tháng 4, UBND TP  đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo. Theo đó, Sở TN-MT đã có những hướng dẫn vận động, phân cấp đến từng quận, huyện, giao trách nhiệm thực hiện đến từng đơn vị cụ thể. Đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý trung bình 8.889 tấn/ngày chất thải rắn đô thị và 21,35 tấn/ngày chất thải y tế. Bên cạnh đó, sở này còn phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, một số sở ngành liên quan thực hiện lộ trình công nghệ xử lý rác. Thẩm tra, thẩm định và đề xuất các nhà máy xử lý chất thải rắn đổi công nghệ xử lý từ chôn lấp, đốt sang đốt và phát điện nhằm giảm thải ô nhiễm…

30% người chết vì TNGT không rõ nguyên nhân

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó ban Chuyên trách Ban ATGT TP – cho biết, tính đến tháng 4, TP xảy ra 1.198 vụ tai nạn giao thông (tăng 3,01% so với cùng kỳ), trong đó 240 người chết (tăng 16,5%), 819 người bị thương (giảm 11,49%). Đặc biệt, trong tổng số 240 người chết thì có 70% xác định được nguyên nhân không thuộc về hạ tầng và phương tiện, còn lại 30% không xác định được nguyên nhân.

“Không xác định được nguyên nhân gây tai nạn thì sẽ hết sức khó khăn trong việc đưa ra giải pháp khắc phục, hạn chế. Công an TP cần chỉ đạo gắt gao hơn nữa công an quận, huyện trong công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông. Phải xác định rõ nguyên nhân ở từng vị trí, đối tượng thuộc về hạ tầng, phương tiện hay ý thức. Từ đó mới dễ dàng đề ra giải pháp khắc phục, hạn chế một cách hiệu quả”, ông Tường kiến nghị.

Để giữ gìn môi trường TP xanh, sạch, đẹp, đúng nghĩa văn minh, hiện đại, ông Phong cho rằng, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp đòi hỏi cả một quá trình. Do vậy, ngoài tạo điều kiện để người dân có nơi bỏ rác đúng chỗ thì các đơn vị liên quan cũng cần phải vận động, nâng cao ý thức người dân không bỏ rác bừa bãi.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở TN-MT đẩy nhanh tiến độ thu hút nhà đầu tư trong việc xử lý rác và có kế hoạch giữ gìn, làm sạch môi trường TP…

Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)