Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nắng nóng: Nỗi lo khi trẻ tắm sông

Tạp Chí Giáo Dục

“Dựng tóc gáy” với cảnh trẻ nhảy cầu tắm sông tại kênh Tàu Hủ

Do thời tiết nắng nóng nên thời gian gần đây, nhiều em trong khu vực nội thành được gia đình và người thân dẫn đến “giải nhiệt” tại các bể bơi. Trong khi đó, không ít trẻ em sống ở ngoại thành thường rủ nhau ra sông, rạch tắm. Từ đó, nguy cơ gặp tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Tại cầu Phước Long trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) vào buổi chiều khoảng 17-18 giờ có rất nhiều  học sinh của Trường  THCS Phạm Hữu Lầu đến đây tụ tập tắm sông. Các em không chỉ tắm mà còn nô đùa trêu chọc nhau, rồi thách nhau bơi từ bên này qua bên kia sông, hay đứng trên cầu nhảy xuống. Khi nhảy các em cũng không hề biết là dưới lòng sông có nhiều gạch đá, mảnh chai, hay những vật cứng có thể gây tai nạn cho chính bản thân mình. Điều đáng nói là các em không có áo phao, không bảo hộ hay không có người lớn giám sát khi tắm. Trong số những em đó có không ít em còn không biết bơi mà khi nghe bạn rủ rê cũng liều mình lội xuống dòng nước.
Chị Nguyễn Lan Hương (nhà ở gần cầu Phước Long, phường Phú Mỹ) cho biết: “Mấy đứa nhỏ rất hay ra đây tắm, mà lại tắm vào thời diểm nước dâng cao. Tôi cũng không biết cha mẹ chúng có biết không mà cứ để mấy đứa tắm vậy. Thật rất nguy hiểm!”.
Thực trạng cảnh trẻ nhảy cầu tắm sông “ dựng tóc gáy” còn diễn ra tại kênh Tàu Hủ (đoạn qua phường 5, quận 5 và phường 1, quận 6, TP.HCM). Các em đến đây tụ tập từ 5-10 người, rồi trèo lên thành cầu nhảy xuống với độ cao từ 15-20m.Thậm chí có những cú nhảy sát móng cầu, người này nhảy chồng lên người khác rất nguy hiểm. Mặc dù tại đây đã đặt biển “cấm tụ tập tắm sông”, nhưng các em vẫn “ngang nhiên” tắm để đùa giỡn với dòng sông “tử thần”.
Tắm sông trở thành thói quen của các em nhỏ mỗi khi mùa nóng oi bức mà ngay cả bản thân các em cũng không ý thức hết được hậu quả. Hậu quả dễ nhận thấy nhất là các em sẽ bị đuối nước. Khi tai nạn xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm về số phận của các em? Bên cạnh đó, khi các em tắm trong môi trường nước bị ô nhiễm rất dễ mắc các bệnh ngoài da: Rôm sảy, mụn, chốc… Ngoài ra, cơ thể các em đang ở trên cạn tiếp xúc với thời tiết nắng nóng, ngay sau đó lại xuống nước đột ngột rất dễ bị cảm lạnh…
Thời tiết của thành phố vẫn tiếp tục nắng nóng và oi bức. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con em mình, tránh tình trạng để trẻ tự do đi bơi hay tắm ở  các sông, rạch… Như vậy mới khắc phục được tình trạng đuối nước ở trẻ, cũng như nguy cơ mắc các bệnh ngoài da.n
Bài, ảnh: Nghiêm Quế

Bình luận (0)