Tòa soạnThư đi – tin lại

Nên bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tạp Chí Giáo Dục

Tình trạng gas dỏm tràn lan như hiện nay khiến cho bản thân tôi cũng như hầu hết những người tiêu dùng rất bực tức lẫn hoang mang. Bởi lẽ ngoài thiệt hại về vật chất do mất nửa số gas mà mình đã trả tiền, các bình gas dỏm còn là những “trái bom nổ chậm” rất nguy hiểm mỗi khi vận chuyển trên đường phố đông đúc hoặc lúc sử dụng trong bếp.Tuy nhiên, việc lựa chọn cho được những bình gas thật quả là một bài toán khó bởi “đại diện các công ty gas SP, Saigon Gas, Elf Gas, Petronas, Petrolimex, Thủ Đức Gas, Total, Shell… đều xác nhận đó là những bình gas được sang chiết trái phép. Các màng co, tem phản quang chống giả được dán, niêm trên đầu van bình đều là giả. Mức độ giả theo các công ty là rất khó phân biệt do giống hàng thật đến hơn 90%”. Theo tôi, cho dù với bất kỳ lý do nào đi nữa thì việc để kẻ gian sản xuất gas lậu trên địa bàn của mình, những người có trách nhiệm cần nghiêm khắc kiểm điểm đồng thời phải xử lý đến nơi đến chốn. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần có quy định đại lý kinh doanh gas, chỗ nào đủ điều kiện làm đại lý, chỗ nào không nhằm chống gas dỏm, chống cháy nổ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Kim Chi (TP.HCM)

Bình luận (0)