Tòa soạnThư đi – tin lại

Nên có biện pháp mạnh như thế

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua, tình trạng vi phạm Luật Giao thông của học sinh, sinh viên (HS-SV) các trường THPT, CĐ, TCCN không thuyên giảm và vấn đề xử lý vi phạm cũng còn khá nan giải. Hàng ngày đi làm, tôi đã chứng kiến nhiều HS-SV chạy xe lạng lách, đánh võng, không chấp hành lệnh dừng xe của cảnh sát, lưu thông ngược chiều, chạy xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm… Nhiều nhất vẫn là tình trạng tống ba chạy băng băng trên đường. Vừa qua, tôi được biết Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo hiệu trưởng các trường nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh tình trạng HS-SV vi phạm Luật Giao thông và tổ chức hội đồng kỷ luật xử lý kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm Luật Giao thông, cao nhất là đề nghị hạ bậc hạnh kiểm đối với tất cả trường hợp HS-SV vi phạm. Theo tôi, ngoài hình thức xử lý trên, HS-SV vi phạm Luật Giao thông phải nên làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ, mời phụ huynh học sinh vào thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm, cảnh cáo trước lớp và dưới cờ… Cần phải có những biện pháp như thế mới mong hạn chế được tình trạng vi phạm của các em.
Minh Hữu
(quận Bình Tân – TP.HCM)

Bình luận (0)