Hội nhậpThế giới 24h

Nền công nghiệp Nhật Bản sụt giảm kỷ lục trong tháng 11

Tạp Chí Giáo Dục

Theo số liệu mới nhất từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới- Nhật Bản, nền công nghiệp nước này đã trải qua mức sụt giảm sản lượng kỷ lục trong tháng 11 do tình hình thất nghiệp ngày càng tăng lên và tiêu dùng trong nước ngày càng trì trệ.

Ông Kaoru Yosano – Bộ trưởng chính sách kinh tế và tài chính Nhật Bản cho biết: “Mức sụt giảm với 8,1% sản lượng công nghiệp trong tháng 11 là một trong những chuỗi dài các tin xấu được các nhà phân tích của chính phủ Nhật Bản cung cấp đang thực sự gây sốc cho nhiều người”.

Những con số này sẽ tạo thêm áp lực đối với các nhà chức trách trong việc huy động hơn nữa các giải pháp kích thích kinh tế mặc dù thực tế nước này đã giành một mức ngân sách kỷ lục là 976 tỷ đôla (88.584 yên) cho nỗ lực cứu vãn tài chính từ 1/4, và thêm vào đó là mức cắt giảm theo chính sách của ngân hàng Nhật Bản xuống mức chỉ 0.1%.

Sản lượng công nghiệp Nhật Bản đã sụt giảm mạnh nhất kể từ các số liệu được đưa ra từ năm 1953 và theo Bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp thì các nhà sản xuất đã dự đoán trong tháng 12 này, mức sụt giảm sẽ là 8%.
Xét về tổng thể, nền kinh tế Nhật Bản đã giảm mạnh mẽ trong quý II và quý III năm 2008 và nhiều nhà kinh tế đã cho rằng việc hồi phục lại mức tăng trưởng là khó có thể xảy ra cho đến khi có một sự hồi phục thực sự từ nhu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn là châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi đó, các cam kết của ông Taro Aso – Thủ tướng Nhật Bản về tài chính, các đợt cắt giảm và các khoản trợ cấp tốt hơn đã không phát huy được tác dụng tích cực đáng kể nào đối với nền kinh tế nên những cam kết của các công ty hàng đầu như Toyota đã có những ảnh hưởng nhất định đối với niềm tin tiêu dùng.

Tiêu dùng trong nước đã kéo lạm phát xuống 0,5% hàng năm trong 9 tháng liên tiếp. Mức giảm này đã thấp hơn mức lo sợ của các nhà phân tích. Tuy nhiên mức thất nghiệp lại tăng 3,9% (tăng 0.2% so với cùng thời điểm của tháng 10) và con số này dự báo sẽ tăng lên tới 4,7% trong năm tài chính mới. Lạm phát giá tiêu dùng đã sụt giảm nhanh 1% trong tháng 11 so với chỉ số CPI, và 1,9% so với tháng trước đó. Sự sụt giảm này tạo thêm mối lo về tình hình không mấy khả quan của giảm phát năm 2009 và có thể làm cản bước chân hồi phục của nền kinh tế.  

Bùi Huyền (dddn)

Bình luận (0)