Sự kiện giáo dụcTin tức

Nên đưa mục tiêu bảo vệ, giáo dục trẻ em vào phát triển kinh tế – xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

(GD TP.HCM – Đà Nẵng): – Đó là góp ý của bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương tại buổi làm việc với chính quyền TP cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của Đà Nẵng ngày 17-12.
Theo báo cáo, hiện Đà Nẵng có gần 210 ngàn trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 21,5% dân số), trong đó 2.485 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khoảng hơn 20.000 trẻ em thuộc diện hộ nghèo; 1.000 trẻ có hoàn cảnh đặc thù: Tai nạn thương tích, trẻ em có bố mẹ ly hôn… Trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) được Đà Nẵng chú trọng triển khai đều khắp, đạt hiệu quả tích cực. Tại 56/56 xã, phường (7/7 quận, huyện) đã có cán bộ phụ trách. Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác chăm sóc trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng cũng còn gặp một số khó khăn nhất định. Đặc biệt là kinh phí đầu tư cho hoạt động BVCSTE ở cấp quận, huyện, xã, phường. Một số trường thiếu CSVC, trang thiết bị dạy học.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa (Trưởng đoàn) yêu cầu TP.Đà Nẵng nên đưa mục tiêu BVCSTE vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của địa phương để có kế hoạch cũng như điều kiện chăm sóc tốt hơn cho đời sống trẻ em, nhất là trẻ chịu nhiều thiệt thòi.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)