Tòa soạnThư đi – tin lại

Nên hạn chế trẻ em xem băng đĩa, truyền hình quá nhiều

Tạp Chí Giáo Dục

Đọc truyện, sách phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp hoàn thiện nhân cách của trẻ. Ảnh: T.An

Ngày nay việc giải trí của các em nhỏ không chỉ dừng lại ở đọc truyện, chơi các trò chơi mà việc xem băng, đĩa hoạt hình, internet đã trở nên khá phổ biến. Có nhiều em mải mê đọc truyện, xem phim mà lơ là học tập.
Lợi nhiều…
Hầu hết các bậc phụ huynh rất đồng tình và ủng hộ với những bộ phim hay chương trình hoạt hình phục vụ cho các bé. Các bé đang vào độ tuổi học hỏi, những câu chuyện có tính nhân văn sẽ giúp trẻ dần hình thành tính cách. Những chương trình phim hoạt hình được chọn lọc phát trên truyền hình như các bộ phim Tom và Jery, Đô-rê-mon, Con sâu nhỏ xấu xí… đã tạo cho các em sự thích thú, thoải mái sau những buổi học tập. Cũng như sự hấp dẫn của truyện tranh, phim hoạt hình có tính chất  hài hước và giáo dục. Đồng thời, trong chừng mực nhất định nội dung các phim hoạt hình cũng có tác dụng tích cực nhằm giúp cho trẻ em học tập được đức tính kiên nhẫn, bảo vệ cái thiện, ghét cái ác. Đặc biệt là những bộ phim của Việt Nam thì lại có tính giáo dục rất lớn được chuyển thể từ các truyện tranh như: Thánh Gióng, Cây tre trăm đốt, Tướng Trần Hưng Đạo…
Cùng với các loại hình giải trí, băng đĩa hoạt hình cũng phát triển không kém, nhu cầu xem băng đĩa hoạt hình của các em ngày càng nhiều. Có cầu ắt có cung, các nhà kinh doanh đã không ngại nhập về bằng các con đường khác nhau các loại phim hoạt hình của nước ngoài để phục vụ “thượng đế nhí”. Do đó mà nhiều trẻ em không những xem hoạt hình trên truyền hình mà còn mua rất nhiều đĩa hình về xem, lơ là học tập. Kèm theo đó là sự xuất hiện của một số băng nhạc do ca sĩ nhí thể hiện đã vô tình hướng khán giả nhỏ tuổi đến những giá trị không phù hợp với lứa tuổi của các em. Trong các đĩa nhạc đó hầu như chỉ toàn những ca khúc tình yêu dang dở, chia ly và hận thù. Một chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em của Ủy ban dân số và gia đình Việt Nam cho rằng: “Giáo dục đạo đức cho trẻ mà không hình thành thói quen thì có nghĩa là chúng ta chẳng giáo dục gì cả. Trong những phương pháp giáo dục trẻ, có lẽ không có gì hiệu quả hơn văn học nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Các bậc phụ huynh nên dạy trẻ thói quen nghe nhạc phù hợp với lứa tuổi”.
Hại cũng đáng kể
Chị Thảo (phụ huynh của em Minh Khoa – Trường Tiểu học Kim Đồng, Q.12) cho biết: “Con trai tôi có thể ngồi hàng giờ trước ti vi mà không biết chán để xem những cuộc rượt đuổi, những cú đấm đá, những trò kích động, bạo lực theo lối yêng hùng cá nhân hay sát thủ. Tôi đã cắt cáp truyền hình và cho cháu đi đến nhà văn hóa chơi trò chơi để hạn chế bớt thời gian xem tivi”.
Nhiều người cho rằng việc bỏ ra mấy ngàn đồng để mua đĩa cho con cái chẳng có ảnh hưởng gì. Tham khảo một số cửa hàng kinh doanh băng, đĩa hình thì được biết hiện nay băng đĩa hoạt hình không thiếu, nhiều nhất là các loại băng đĩa phim hoạt hình của Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan như: Chiến binh vũ trụ, Bảy viên ngọc rồng, Năm anh em siêu nhân… mà trong đó hầu hết chứa đựng nhiều nội dung thiếu lành mạnh. Tính bạo lực, ma quái và ngay cả những nhân vật nữ trên màn hình cũng thể hiện nhiều yếu tố “khiêu khích” là điều dễ nhìn thấy, đó là chưa nói đến phần âm thanh của các loại phim kiếm hiệp, phim ma… nghe rợn cả người.
Thiết nghĩ rằng, việc trẻ em xem băng đĩa hoạt hình quá nhiều như hiện nay là điều không bình thường. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra theo dõi và thanh lọc cũng như quản lý chặt chẽ hơn nữa nội dung các loại băng, đĩa phim hoạt hình trên thị trường. Các bậc phụ huynh cũng cần chịu khó chọn lựa, tìm hiểu kỹ nội dung trước khi mua. Đi đôi với việc giáo dục trẻ em luôn coi học tập là nhiệm vụ hàng đầu thì những giải thích, gợi ý có tính định hướng của cha mẹ là hết sức cần thiết nhằm tránh xa những ảnh hưởng xấu cho sự phát triển nhân cách của trẻ.
Thanh Lê

Bình luận (0)