Kinh tế - Giáo dụcNghề nghiệp việc làm

Nên hay không làm việc cuối tuần?

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần thường là thời điểm bạn thư giãn, nghỉ ngơi hay làm những việc linh tinh khác. Tuy nhiên, làm việc vào cuối tuần lại có những thuận lợi riêng…

Không bị làm phiền

Vào những ngày bình thường, có thể đồng nghiệp sẽ tới chỗ bạn buôn chuyện hay nhờ vả việc gì đó khiến bạn khó tập trung vào công việc. Làm việc vào cuối tuần, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc của mình mà không bị gián đoạn.

Làm giảm căng thẳng cho những ngày làm việc

Chuyện học hành của con cái, tiệc tùng ở cơ quan… có thể tác động tới năng suất làm việc của bạn từ thứ hai đến thứ sáu, ảnh hưởng tới thời hạn hoàn thành công việc và gây ra thêm căng thẳng, áp lực cho bạn. Nếu làm việc vào cuối tuần, bạn có thể kiểm soát và hạn chế được những tình huống xấu đó.

Kiếm được nhiều tiền hơn

Làm việc vào cuối tuần, bạn sẽ được trả lương làm thêm giờ. Ngoài ra, bạn có thể tìm công việc bán thời gian vào thứ bảy, chủ nhật; khi đó bạn vừa có thêm thu nhập, vừa học được thêm nhiều kinh nghiệm.

Học cách quản lý thời gian

Một khi xao nhãng công việc, bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn vào những ngày tiếp theo. Và kết quả, bạn sẽ có ít thời gian cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, tình hình có thể được cải thiện nếu bạn dành một chút thời gian vào sáng thứ bảy để vạch ra những công việc cần làm trong tuần. Như vậy, bạn có thể dành thời gian còn lại cho gia đình, bạn bè và bản thân. Đồng thời, công việc tuần tiếp theo của bạn sẽ thuận lợi hơn với kế hoạch đã vạch ra.

"Ghi điểm" với sếp và đồng nghiệp

Nếu sẵn sàng bỏ ra một chút thời gian của thứ bảy hoặc chủ nhật để hoàn thành dự án hoặc giúp đỡ sếp hay đồng nghiệp, bạn sẽ được đánh giá cao, đồng thời chứng tỏ mình là một thành viên tốt trong nhóm.

Bình luận (0)