Tòa soạnThư đi – tin lại

Nên phạt nặng “còi tặc”

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, Nghị định 33/2011 của Chính phủ ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ làm cho tôi rất hồ hởi. Trong đó, điều tôi hoan hô nhất là từ ngày 30-6, phương tiện giao thông lắp còi hơi có âm lượng quá quy định sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng. Thời gian qua, tôi rất bức xúc với tình trạng “còi tặc” gây ra nhiều cái chết thương tâm. Theo tôi, để đo được độ ồn của còi hơi rất dễ, không cần máy móc chuyên dùng, chỉ cần kêu tài xế xe đó kê hai tai vào còi và… bấm vài phát, sau đó cảnh sát giao thông (CSGT) hỏi mấy câu, nếu bác tài nghe rõ thì còi đạt chuẩn, còn không nghe hay nghe lõm bõm thì đích thị là còi bị ồn vượt mức cho phép. Hiện nay, tôi thấy có nhiều xe buýt sử dụng còi hơi, vì được phép ra vào trạm nên một số xe đã lợi dụng chạy vào đường dành cho xe hai bánh, do lượng xe hai bánh rất đông nên các xe này đã bóp còi (mà là còi hơi) nghe đinh tai nhức óc. Đề nghị các trạm điều hành xe buýt kiểm tra và bắt buộc tháo bỏ còi hơi, nếu không thì đề nghị CSGT phạt trạm điều hành có xe sử dụng còi hơi.
Võ Văn Ngoan (Q.8 – TP.HCM)

Bình luận (0)