Tòa soạnThư đi – tin lại

Nên phạt nặng để răn đe

Tạp Chí Giáo Dục

Có một điều cần phải khẳng định là đất nước ta có nền văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của người Á Đông, duyên dáng, tôn vinh nét đẹp nhưng phải kín đáo thể hiện nét đoan trang, thùy mị của người phụ nữ. Thế nhưng thời gian gần đây, liên tục có một bộ phận diễn viên, ca sĩ và những người làm công tác văn hóa – nghệ thuật khi xuất hiện trước công chúng lại ăn mặc quá hở hang, hết sức phản cảm. Nhưng trước các hành vi ăn mặc lố lăng phản cảm này, các ngành chức năng đã xử phạt quá nhẹ, mang tính hình thức nên thiếu tính răn đe khiến vấn nạn này ngày càng lộng hành, biến tướng đến mức không thể chấp nhận được. Để chấn chỉnh, lành mạnh hóa trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, theo tôi là nên tăng mức phạt và cấm biểu diễn từ 3-6 tháng. Còn nếu cố tình bất chấp hình phạt và tiếp tục vi phạm thì có thể cấm hành nghề vĩnh viễn. Tôi được biết, với thu nhập của một số ca sĩ như hiện nay, thì mức phạt từ vài triệu đến vài chục triệu đồng chẳng ăn thua gì. Nếu các cơ quan chức năng xử lý vi phạm thật nghiêm khắc thì chắc chắn sẽ không có những trường hợp ăn mặc phản cảm như vừa qua.
Nhật Tài (TP.HCM)

Bình luận (0)