Tòa soạnThư đi – tin lại

Nên tổ chức bắt triệt để bọn “đinh tặc”

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua, nạn “đinh tặc” hoành hành trên quốc lộ 1A khiến người dân rất phẫn nộ. Bản thân tôi cũng hoang mang vô cùng. Bọn “đinh tặc” nguy hiểm không kém gì nạn cướp giật hay những loại tội phạm nguy hiểm khác vì nó ảnh hưởng đến tính mạng của người đi đường. Tôi cư ngụ ở tỉnh Bình Dương, đi làm ở TP.HCM. Mỗi khi đi trên tuyến đường từ tỉnh Bình Dương về TP.HCM luôn luôn trong tâm trạng âu lo, không biết tính mạng của mình, của những người đi đường khác bị nguy hiểm lúc nào. Nhiều nơi tổ chức xe hút đinh, nhưng theo tôi đó chỉ là giải pháp nhất thời, không phải là giải pháp căn cơ. Để giải quyết triệt để nạn “đinh tặc”, tôi nghĩ lực lượng CSGT, công an, chính quyền địa phương cần tích cực hơn nữa. Phải kiên quyết và tổ chức bắt triệt để bọn “đinh tặc” như các “hiệp sĩ” đã làm. Mặt khác, nên thẳng tay dẹp các điểm vá, sửa xe “tự phát” vì đa số họ không phải làm vì mưu cầu cuộc sống mà chính là lợi dụng để “tăng thu nhập” bằng cách rải đinh. Không thể để “đinh tặc” ngang nhiên lộng hành như thế được nữa. Chỉ vì những lợi nhuận thấp hèn, không có lương tâm của bọn chúng đã gây ra biết bao nhiêu hậu quả tang thương cho tính mạng và tài sản của rất nhiều người. Khi bắt được thì phải xử lý thật nặng. Chúng ta cần có một phong trào toàn dân tham gia chống bọn đinh tặc, đem sự an toàn đến cho người dân nhằm đảm bảo kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Tín Điền (Bình Dương)

Bình luận (0)