Sáng 7-12, Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007-2012.
Trong 5 năm triển khai cuộc vận động, ngành GD-ĐT TP.HCM đã tập trung tuyên truyền sâu rộng cho đội ngũ nhận thức về ý nghĩa cuộc vận động với các nội dung chính như: Đạo đức nhà giáo; tự học của nhà giáo và sáng tạo của nhà giáo. Về đạo đức nhà giáo, đội ngũ trong toàn ngành có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi luật pháp, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục. Nhà giáo luôn phát huy tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; “Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”, yêu ngành, yêu nghề, an tâm công tác, quan hệ ứng xử mực thước với học sinh, phụ huynh, nhân dân, đồng nghiệp, thương yêu học sinh, sinh viên. Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo.
Điển hình trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là thầy giáo Trần Tuấn Anh, giáo viên bộ môn GDCD – Trường THCS Bạch Đằng (Q.3). Thầy Tuấn Anh không những mang cả tâm huyết của người thầy để giáo dục, rèn dạy cho học trò về những bài học đạo đức mà chính thầy đã thật sự nêu cao tấm gương về đạo đức, về sự tận tụy, yêu nghề và đầy sáng tạo trong giảng dạy. Hay như thầy Nguyễn Văn Cải, (nay là Phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung). Là thầy giáo của một trường ngoại thành còn nhiều khó khăn, thầy luôn tìm tòi, cải thiện tiết dạy văn của mình sao cho sinh động, thu hút học trò theo hoàn cảnh thực tế. Qua những gì thầy thực hiện và quá trình phấn đấu, thầy thật sự là tấm gương đạo đức của một nhà giáo.
Về tự học của nhà giáo, đội ngũ nhà giáo không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống để phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý theo quy định. Có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm. Quá trình tự học ấy là quá trình tự hoàn thiện mình vừa là để nêu gương người học. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động được nâng lên, xác định được các chuẩn mực đạo đức nhà giáo, những điều cần tránh, những điều không được vi phạm, ý thức học tập tự rèn nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện tốt chỉ thị 40 của Ban Bí thư…
Nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là sáng tạo của nhà giáo. Cán bộ giáo viên không ngừng đổi mới, tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT. Giáo viên sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói: Kết quả của cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ quản lý, đội ngũ thầy cô giáo. Ông Nam chỉ đạo, trong thời gian tới ngành GD-ĐT TP.HCM cần tập trung làm tốt hơn nữa các nội dung như: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Không ngừng học tập, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học; Tổ chức, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào cuộc sống…
Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, có 34 tập thể và 59 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được tuyên dương. Trong đó, 10 tập thể vinh dự nhận bằng khen của LĐLĐ Việt Nam; 10 tập thể nhận bằng khen của LĐLĐ TP.HCM; 14 tập thể và 20 cá nhân nhận giấy khen của Sở GD-ĐT TP.HCM và 39 cá nhân nhận được giấy khen của Công đoàn ngành giáo dục TP.
Trần Tuy An

Bình luận (0)