Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Nga: Mở rộng giảng dạy tiếng Trung

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên Nga đang tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp của Trung Quốc

Bị thu hút bởi nền văn hóa và tính hữu dụng của tiếng Trung Quốc, số lượng sinh viên Nga muốn nghiên cứu về ngôn ngữ của quốc gia này ngày càng gia tăng.
Tiếng Trung là ngoại ngữ chính
Một giai thoại lịch sử kể rằng, Hoàng đế Vạn Lịch thời nhà Minh (1572-1620) từng viết một lá thư thiện chí gửi đến Nga hoàng. Lúc này, vì Nga không có phiên dịch tiếng Trung nên bức thư đành phải cất kín đến hơn 50 năm sau. Giai thoại ấy cho thấy, mặc dù là láng giềng gần gũi nhưng Nga và Trung Quốc không thể thực hiện giao lưu vì có vấn đề về ngôn ngữ.
Giữa thế kỷ XIX, tiếng Trung đã được Nga đưa vào giảng dạy tại các trường đại học, khởi đầu là Trường Đại học tiểu bang Petersburg. Thế nhưng trong thời gian dài, việc giáo dục tiếng Trung chủ yếu tập trung vào văn học và triết học Trung Quốc cổ đại, số lượng sinh viên theo học cũng không nhiều. Còn hiện tại, với sức mạnh bành trướng của nền kinh tế Trung Quốc cũng như mối quan hệ Nga – Trung những năm gần đây đã được tăng cường cho thấy sự cần thiết của tiếng Trung đối với người dân Nga. Đáp ứng yêu cầu này, nhiều trường đại học tại Nga đã soạn thảo và đưa các chương trình về Trung Quốc vào giảng dạy. Bây giờ, đã có hơn 100 trường đại học Nga thực hiện đào tạo tiếng Trung. Số sinh viên học tập và nghiên cứu về Trung Quốc – cả ngôn ngữ lẫn văn hóa – ước tính đã vượt quá 10.000 người.
Sự say mê về một quốc gia phương Đông rộng lớn còn thể hiện ở việc sinh viên Nga muốn tìm hiểu về triết học Khổng Tử. Năm 2005, Trường Đại học tiểu bang Petersburg đã mở Viện Khổng Tử đầu tiên và bây giờ, con số này đã lên đến 12. Tuy nhiên, Khổng Tử Viện phát triển mạnh vẫn không thể làm hài lòng nhu cầu nghiên cứu về Trung Quốc đang gia tăng. Do đó, các khóa học về Trung Quốc cũng được giảng dạy “lây lan” sang những bậc học khác.
“Năm của tiếng Trung” tại Nga
Ngày 23-3 vừa qua, Nga đã tổ chức thành công lễ khai mạc “Năm của tiếng Trung” tại đất nước mình. Hưởng ứng sự kiện này, các Khổng Tử Viện cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhằm kỷ niệm những ngày hội lớn ở Trung Quốc.
Ren Guangxuan, Giám đốc Khổng Tử Viện tại Mát-xcơ-va nói với Tân Hoa xã rằng viện của ông đã tổ chức các hoạt động đầy màu sắc như mở các cuộc triển lãm, các buổi biểu diễn văn nghệ thu hút được sự tham gia của hàng ngàn người Nga và giúp họ biết thêm về nền văn hóa nước bạn. Còn Grigory Zhigaekov, sinh viên Viện Quan hệ quốc tế Mát-xcơ-va, từng đoạt giải nhì trong cuộc thi khả năng thông thạo tiếng Trung cho biết: “Người Nga muốn tìm hiểu thêm về nền văn hóa Trung Quốc. Những hoạt động triển lãm, phim ảnh hay các buổi hòa nhạc mang chủ đề Trung Quốc là những cơ hội quý giá để chúng tôi giao lưu và học tập”.
Trong khi đó, học sinh tại Trường Municapal Experiment thì có những buổi biểu diễn ấn tượng mang chủ đề đất nước, con người Trung Hoa. Vania, 10 tuổi, học sinh lớp 5 của trường đã được học về văn hóa và tiếng Trung trong 4 năm qua. Khi được Tân Hoa xã phỏng vấn, Vania nói rằng em đã học rất nhiều câu tục ngữ của Trung Quốc, như là “nước chảy đá mòn” để nói lên sự kiên trì, bền bỉ của con người. Còn Masha, 9 tuổi cũng đang tham gia các khóa học về Trung Quốc nói: “Tiếng Trung rất khó học, nhất là các ký tự. Nhưng nó rất thú vị!”. Cả Vania và Masha đều muốn theo đuổi việc nghiên cứu tiếng Trung khi bước vào đại học. Các bậc phụ huynh hy vọng rằng tình yêu với nền văn hóa phương Đông sẽ giúp các em học hỏi và nâng cao sự hiểu biết của mình.
Ông Vladimir Kurilov – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Far Eastern cho biết, bên cạnh các sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, nhiều người theo học các lĩnh vực như pháp luật, kinh tế hay quan hệ quốc tế cũng có niềm say mê lớn trong việc học ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Đáp lại, ông Li Hui, đại sứ Trung Quốc tại Nga nói: “Từ bây giờ, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Nga thực hiện nghiên cứu ngôn ngữ tại Trung Quốc”. Ông Li Hui cũng cho biết, dự kiến năm nay, hơn 2.000 học giả và sinh viên Nga sẽ có chuyến thực tế ngắn hạn đến Trung Quốc để nghiên cứu và học tập. Chính phủ nước này cũng sẽ cung cấp các lớp giảng dạy tiếng Trung thường xuyên cho giáo viên Nga.
(Theo News.xinhuanet.com)
Ngân Du

Bình luận (0)