Hội nhậpThế giới 24h

Nga và Trung Quốc đồng lòng chống can thiệp vào Syria và Iran

Tạp Chí Giáo Dục

Đêm 7-6, hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bế mạc sau hai ngày làm việc.

Sáu nước SCO tham dự hội nghị gồm có Chủ tịch nước chủ nhà Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov.

Theo Tân Hoa xã, SCO đã thông qua Tuyên bố các nguyên thủ các nước SCO với nội dung phản đối các hình thức can thiệp quân sự hoặc sử dụng vũ lực nhằm thay đổi chế độ và phản đối các biện pháp đơn phương cấm vận, đặc biệt đối với Iran và Syria.

SCO cũng đã thông qua Tuyên bố về xây dựng một khu vực hòa bình bền vững và thịnh vượng khẳng định: Các vấn đề khu vực phải được giải quyết thông qua tham vấn giữa các nước có liên quan trong khu vực và các tổ chức quốc tế. Các phương cách và cơ chế đặc thù để duy trì an ninh và ổn định khu vực phải do các nước trong khu vực quyết định.

Thông cáo báo chí của SCO khẳng định một hoặc nhiều nước tăng cường phòng thủ chống tên lửa dưới hình thức đơn phương mà không tính đến lợi ích hợp pháp của các nước khác sẽ làm phương hại đến an ninh toàn cầu.

Ngoài ra, SCO còn thông qua Kế hoạch chiến lược vì phát triển trung hạn của SCO cùng các điều khoản sửa đổi Điều ước SCO về các biện pháp chính trị và ngoại giao và các cơ chế đáp trả các biến cố đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

SCO quyết định trao cho Afghanistan tiêu chuẩn nước quan sát viên và chấp thuận Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác đối thoại. Hiện thời trong SCO có Iran, Mông Cổ, Pakistan và Ấn Độ là các nước quan sát viên. Belarus và Sri Lanka là các nước đối tác đối thoại. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đã tuyên bố để tăng cường hợp tác trong SCO, Trung Quốc sẽ cho vay 10 tỉ USD phát triển kinh tế, giúp đỡ đào tạo 1.500 chuyên gia trong ba năm tới, trao 30.000 học bổng.

H.DUY (PL)

Bình luận (0)