Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Ngăn chặn việc “chạy trường”

Tạp Chí Giáo Dục

Ðến thời điểm này, ngành giáo dục ở một số thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp một và lớp sáu. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ tháng 7-2011.
Nạn chạy trường, ảnh minh họa, nguồn Internet
Một trong những yêu cầu tuyển sinh là học sinh phải học đúng tuyến. Có nghĩa là hộ khẩu ở đâu thì các em học ở địa bàn đó. Ðây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh tìm mọi cách móc nối với một số cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên ở các trường điểm để cho con em mình được vào học, dẫn đến việc chạy trường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường giáo dục. Do vậy, ngành giáo dục cần nghiêm cấm các trường trong các thành phố, nhất là ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tuyển sinh trước thời hạn vào các trường mầm non, lớp một và lớp sáu. Với hệ mầm non, các trường cần thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi; công khai tổ chức tiếp nhận trẻ trên từng địa bàn dân cư. Nếu số trẻ đăng ký học vượt khả năng tiếp nhận, trường nên ưu tiên số trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao để thực hiện chương trình phổ cập giáo dục và tạo điều kiện cho các cháu vào học đúng độ tuổi. Các trường mầm non không nên tổ chức dạy trước chương trình lớp một cho trẻ mà nên để trẻ phát triển tự nhiên.
Ngành giáo dục cần tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, góp phần tạo sự đồng đều về chất lượng dạy và học; xử lý nghiêm lãnh đạo các trường cố tình vi phạm tuyển học sinh trái tuyến, nhằm ngăn chặn tình trạng chạy trường.
Theo Minh Phúc
(nhandan) 

Bình luận (0)