Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ngân vang “Giai điệu quê hương”

Tạp Chí Giáo Dục

Liên hoan ca múa nhc dân tc “Giai điu quê hương” TP.HCM ln th 16 năm 2018 do Trung tâm Văn hóa TP.HCM t chc va khép li. Theo nhn đnh ca ban t chc, liên hoan năm nay tiếp tc khng đnh phong trào ca múa nhc ca thành ph luôn kế tha và phát trin phù hp vi xu thế phát trin ca đt nưc.

Tiết mc tôn vinh văn hóa cng chiêng ca TTVH qun 5, đơn v đt gii nht Chương trình ca múa nhc ti liên hoan

Hơn 1.000 ngh sĩ, din viên tham gia

Có thể nói so với 15 mùa liên hoan trước, Liên hoan ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” TP.HCM năm nay có lượng người tham gia đông đảo nhất kể từ trước đến nay với hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên thuộc trung tâm văn hóa (TTVH) 24 quận huyện trên địa bàn thành phố. Với tổng thể 24 chương trình và 126 tiết mục, qua 4 đêm diễn tranh tài (từ ngày 21 đến 29-9) và đêm liên hoan bế mạc trao giải 30-9, khán giả thành phố đã có cơ hội thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà những sắc màu dân gian, dân tộc của các vùng miền trong cả nước.

Có thể nói niềm say mê đó đã được đội thi thuộc TTVH quận 5 (giải nhất Chương trình ca múa nhạc) thể hiện một cách ấn tượng với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa Việt”. Với các nhạc phẩm Rủ nhau đi đánh bài chòi, Âm vang đại ngàn, Khúc hát tri ân, Địa khúc giao hòa, các nam thanh nữ tú trong những bộ trang phục dân tộc áo ba tà, áo dài khăn đóng, các trang phục dân tộc vùng cao đã giới thiệu đến người dân thành phố nhiều loại hình văn hóa phi vật thể dân tộc đậm chất văn hóa người Việt, đã được UNESCO công nhận gồm văn hóa cồng chiêng, hát chầu văn, hát bài chòi độc đáo… Nếu đội thi TTVH quận 5 đem đến cho liên hoan âm vang Tây Nguyên đầy đam mê của đại ngàn, thì TTVH quận Thủ Đức (giải nhì) cũng cống hiến cho người xem một chương trình biểu diễn mãn nhãn với chủ đề Tây Bắc. Qua các bài hát Hội cầu lửa, Chiếc khăn piêu, Tiếng rừng, Cướp vợ mùa yêu, Chợ phiên gặp gỡ, các chàng trai cô gái đã tái hiện một cách sinh động khung cảnh núi rừng Tây Bắc trữ tình, cảnh cướp vợ mùa yêu lãng mạn và các điệu múa vùng cao làm say đắm lòng người.

Trái ngược với âm vang hào hùng của núi rừng Tây Nguyên, TTVH quận 6 (đồng giải nhì) đã đem đến cho liên hoan nét riêng của làng nghề truyền thống dệt lụa của Việt Nam cùng các tiết mục Nét duyên quê lụa, Bức tranh thổ cẩm, Dệt mộng đêm trăng, Dệt trăng, Nét Việt, Dáng em lụa là, đội thi không chỉ khéo léo tôn vinh nét duyên dáng của phụ nữ Việt trong những tà áo lụa là dịu dàng, mà còn tái hiện một cách sinh động không gian dệt lụa bằng những dải lụa đặc trưng của người Kinh trên đất Bắc, làng dệt thổ cẩm của đồng bào Ê Đê và làng nghề dệt lụa ở Tân Châu (An Giang).

N lc kế tha văn hóa truyn thng

Nỗ lực đó chính là những ngày tháng tập luyện miệt mài và say mê của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ đội văn nghệ của TTVH 24 quận huyện, để góp nên thành công cho liên hoan năm 2018 nói riêng, và 15 mùa liên hoan đã qua. Ghi nhận nỗ lực của tất cả các đội thi thông qua những tiết mục dự thi đặc sắc, ban tổ chức đã trao 91 giải thưởng cho các đơn vị. Trong đó, có 24 giải thưởng Chương trình ca múa nhạc, 5 giải hòa tấu, 14 giải đơn ca, 9 giải tốp ca, 14 giải song tam tứ ca, 11 giải múa, 14 giải ca múa – hợp ca. Sau khi liên hoan kết thúc, theo chỉ đạo của ông Võ Trọng Nam (Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa – Thể thao TP), các đơn vị đạt giải cao trong liên hoan sẽ tiếp tục biểu diễn phục vụ người dân tại các cơ sở quận huyện, các khu công nghiệp – khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Theo nhận định của ông Trần Thanh Bình (Phó Giám đốc TTVH thành phố, Trưởng ban tổ chức liên hoan), đa phần các đội thi đều có cách dàn dựng chương trình tốt, ý tưởng sáng tạo nhưng vẫn bám sát chủ đề theo quy định. Đặc biệt về phần âm nhạc và ca múa, các đội thi đã thực hiện rất tốt việc hòa âm phối khí, có sự sáng tạo trong việc kết hợp giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại tạo sự phá cách ấn tượng cho người nghe.

Ông Bình khẳng định: “Liên hoan ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” TP.HCM ngày càng có đông đảo người trẻ tham gia, có tài năng về ca múa đã góp phần làm nên thành công cho liên hoan bằng niềm say mê âm nhạc dân tộc một cách mãnh liệt. Do đó liên hoan không chỉ làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa nghệ thuật, mà còn tiếp tục khẳng định phong trào ca múa nhạc của thành phố trong sứ mệnh kế thừa và phát triển phù hợp với xu thế phát triển của đất nước…”.

Bài, nh: Bích Vân

 

Bình luận (0)