Khoa học - Công nghệ

Ngành bán dẫn dần trở thành lựa chọn mới của sinh viên quốc tế

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên Việt Nam đứng thứ ba về tỷ lệ ở lại Mỹ làm việc sau đại học tại Đại học Bang Oregon – một tín hiệu đáng chú ý trong bức tranh nhân lực AI và bán dẫn đang nóng lên từng ngày.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn lãnh đạo Đại học Bang Oregon (OSU) đã có buổi gặp gỡ báo chí và đối tác, tập trung trao đổi về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. Tham dự buổi làm việc có giáo sư Jayathi Y. Murthy, Hiệu trưởng OSU, và bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ Chính phủ của Intel Việt Nam…

Giáo sư Jayathi Y. Murthy, Hiệu trưởng Đại học Bang Oregon chia sẻ về định hướng đào tạo AI và bán dẫn

Phát biểu tại buổi trao đổi, giáo sư Jayathi Y. Murthy cho biết OSU hiện có hơn 38.000 sinh viên theo học, với hệ thống đào tạo đa ngành, trong đó các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy tính, khoa học vật liệu và kinh doanh là những thế mạnh nổi bật. Trường có lịch sử 137 năm hình thành và phát triển, đồng thời duy trì chương trình đào tạo trực tuyến quy mô lớn, nhiều năm liền được xếp hạng cao trên thế giới.

Theo bà Murthy, AI không phải là lĩnh vực mới tại OSU. Trường đã có nền tảng nghiên cứu sâu về AI từ trước khi làn sóng các mô hình ngôn ngữ lớn bùng nổ. Điểm khác biệt của OSU nằm ở cách tiếp cận “AI ứng dụng”, tức kết hợp AI với các lĩnh vực thế mạnh khác như bán dẫn, nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học đại dương, robot và y tế cộng đồng.

“Chúng tôi không chỉ đào tạo AI thuần túy về lý thuyết, mà chú trọng tích hợp AI vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến kinh tế và xã hội”, bà Murthy chia sẻ.

Đối với ngành bán dẫn, OSU có truyền thống đào tạo gắn liền với lợi thế của bang Oregon – nơi được xem là một trung tâm quan trọng của công nghiệp vi mạch tại Mỹ. Trường phát triển mạnh các chương trình thiết kế bán dẫn, khoa học vật liệu và duy trì hệ sinh thái khởi nghiệp với nhiều doanh nghiệp spin-off trong lĩnh vực công nghệ cao. Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp được củng cố thông qua các dự án nghiên cứu, thực tập và tuyển dụng.

Tại Hoa Kỳ, OSU có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Intel. Nhiều sinh viên tốt nghiệp của trường đang làm việc tại Intel, đồng thời hai bên phối hợp triển khai các chương trình thực tập mùa hè, nghiên cứu chung trong lĩnh vực vật liệu và thiết kế vi mạch. Intel cũng hỗ trợ trường thông qua tài trợ phần mềm, phần cứng và cử chuyên gia tham gia giảng dạy, cố vấn.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ Chính phủ của Intel Việt Nam trao đổi về yêu cầu nhân lực bán dẫn

Chia sẻ tại sự kiện, bà Đỗ Thị Thu Hương cho biết Intel đánh giá cao sinh viên có nền tảng kỹ thuật vững, đặc biệt trong khoa học máy tính, cùng với các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp.

“Doanh nghiệp mong muốn sinh viên có khả năng kết hợp lý thuyết với thực tiễn, sẵn sàng thích nghi với môi trường công nghệ cao”, bà Thu Hương cho biết nói. Intel hiện duy trì chương trình thực tập thường niên, đồng thời tham gia nhiều sáng kiến hợp tác công – tư nhằm phát triển nguồn nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo OSU, mối quan hệ giữa Việt Nam và trường là hợp tác hai chiều. Hiện có khoảng 90 sinh viên Việt Nam đang theo học tại OSU, cùng mạng lưới cựu sinh viên đã trở về làm việc trong nước. Trong những năm gần đây, các đoàn công tác của trường thường xuyên sang Việt Nam làm việc với các trường đại học để tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo và nghiên cứu.

Về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, đại diện OSU cho biết trong giai đoạn 2022-2024 có 707 sinh viên ở lại Mỹ làm việc theo diện OPT (Optional Practical Training). Tỷ lệ có việc làm trong thời gian OPT đạt từ 81% đến 86% đối với bậc thạc sĩ, và 94-95% đối với nghiên cứu sinh. Các nhà tuyển dụng lớn bao gồm Amazon, Google, Apple, Meta, Microsoft, Tesla và Intel. Đáng chú ý, ở bậc đại học, sinh viên Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc tịch có tỷ lệ ở lại làm việc thành công cao nhất tại Mỹ, đứng thứ ba.

Về chính sách học bổng, OSU cho biết sinh viên Việt Nam khi nộp hồ sơ sẽ tự động được xét học bổng. Phần lớn sinh viên Việt Nam trong năm qua đều nhận được hỗ trợ tài chính dưới nhiều hình thức khác nhau, với mức giảm học phí có thể lên đến 40% tùy trường hợp. Ngoài ra, sinh viên có thể phỏng vấn ngay từ Việt Nam để tăng cơ hội nhận học bổng. Trường cũng hỗ trợ sinh viên quốc tế tìm việc làm bán thời gian trong khuôn viên trường, giúp giảm chi phí sinh hoạt.

Lãnh đạo OSU cho biết tiêu chí xét tuyển và cấp học bổng không chỉ dựa trên thành tích học tập mà còn đánh giá khả năng giao tiếp, tinh thần kết nối cộng đồng và tiềm năng đóng góp vào môi trường học thuật. Các yếu tố này được thể hiện thông qua bài luận và phỏng vấn trực tiếp.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh nguồn nhân lực cho AI và bán dẫn. Theo các báo cáo gần đây, nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam dự báo tăng nhanh trong thập kỷ tới, song vẫn tồn tại khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Việc tăng cường hợp tác giữa các trường đại học quốc tế và doanh nghiệp công nghệ được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách này.

Thủy Phạm

Bình luận (0)