Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Ngành GD bắt tay ngành y tế: Đẩy dịch bệnh ra khỏi trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Trưc tình hình dch bnh, nht là các bnh truyn nhim gia tăng, ngày 23-10, hai s GD-ĐT và Y tế TP.HCM đã có bui làm vic đ cùng nhau tìm gii pháp ngăn chn dch bnh xâm nhp và bùng phát trong trưng hc.

Khuyến khích HS ra tay là mt cách phòng bnh truyn nhim tt nht. Ảnh: M.P

Bnh tay chân ming viếng thăm trưng tiu hc

Theo các bác sĩ, bệnh tay chân miệng (TCM) chủ yếu “tấn công” trẻ lứa tuổi nhà trẻ và mầm non. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ sở GD thì bệnh này đã xuất hiện không ít tại các trường tiểu học.

Ông Nguyễn Văn Gia Thụy – Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM – thông tin, ngày 29-9, Sở GD-ĐT nhận được thông báo có 110 ca mắc TCM và ngày 22-10 nhận được 141 ca mắc tại các trường học. Hầu hết số ca xảy ra ở các trường tiểu học, do bậc học này chỉ lo giảng dạy, ít quan tâm đến công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh.

Báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng (TT YTDP) cho thấy, tuần qua, TP phát hiện 17 ổ dịch TCM trong trường học với 82 ca mắc. Tính từ đầu năm đến nay, toàn TP phát hiện 82 ổ dịch TCM với 503 ca mắc. Trong đó chấm dứt được 53 ổ với 224 ca, hiện còn 29 ổ đang theo dõi. Ngoài ra, TT YTDP cũng ghi nhận 4 ổ thủy đậu và 1 ổ sởi. Nguyên nhân khiến dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng do một số trường học chưa trang bị đủ bồn rửa tay cho trẻ, trẻ còn dùng chung ca uống nước và chưa tiêm phòng đầy đủ…

Xung quanh công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ông Thụy cho rằng, theo quy định của Bộ Y tế phải xảy ra 2 ca mới được coi là ổ dịch. Do đó, có những trường học xảy ra 1 ca nhưng nhân viên y tế không báo cáo khiến Sở GD-ĐT gặp khó khăn trong công tác kiểm tra, còn trường học thì không xử lý kịp. Các loại dung dịch khử khuẩn cũng chưa có văn bản thống nhất sử dụng nên mỗi trường làm mỗi kiểu, Sở GD-ĐT cũng khó chỉ đạo.

“Tình hình dịch bệnh ngày càng phát sinh mạnh, chúng tôi hết sức lúng túng trong kiểm tra, phòng chống. Ngành y tế cần có những văn bản chỉ đạo thống nhất về việc báo cáo ổ bệnh, sử dụng các loại thuốc khử khuẩn để ngành GD thuận tiện trong giám sát, kiểm tra, chỉ đạo các trường thực hiện”, ông Thụy kiến nghị.

Trước vấn đề này, BS.CKII Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – yêu cầu TT YTDP kiểm tra lại các hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch, không nên đợi xảy ra 2 ca mới báo cáo. Đồng thời kiểm tra cả công tác khử khuẩn, các loại thuốc, thời gian thực hiện…

Ông Hưng cũng cho rằng, các đơn vị trường học cần rà soát lại dụng cụ ăn, uống của trẻ. Các trường cần trang bị đầy đủ bồn rửa tay, đồng thời không chỉ yêu cầu trẻ rửa tay mà còn yêu cầu cả người lớn, đặc biệt người trực tiếp chăm sóc, phục vụ trẻ ăn uống rửa tay đầy đủ, đúng cách. Tăng cường cung cấp kiến thức phòng dịch cho giáo viên, truyền thông cho phụ huynh bằng nhiều kênh khác nhau để các bên cùng tham gia phòng chống dịch bệnh.

Đối với bệnh sởi, ông Hưng khẳng định, hết sức nguy hiểm. Năm 2014, cả nước có 140 trẻ tử vong. Từ đầu năm đến nay, TP.HCM xuất hiện hơn 200 ca, nguyên nhân do trẻ tiêm phòng chưa đủ. Sắp tới Bộ Y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng đại trà phòng chống sởi cho trẻ 2-3 tuổi, ngành GD cũng cần hỗ trợ trong việc cung cấp số liệu, sắp xếp thời gian cho trẻ đi tiêm…

Phi kim tra đt xut nhà v sinh

Ngoài công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ông Hưng còn yêu cầu TT YTDP phải nhanh chóng xem xét số liệu, phân tích nguyên nhân về tình trạng các nhà vệ sinh (NVS) chưa đảm bảo về độ sạch sẽ, số lượng… vì đây là nơi tác động rất lớn đến sức khỏe, tâm lý HS. Về phía Sở GD-ĐT, cũng phải có sự phối hợp kiểm tra đột xuất, lấy đó làm cơ sở đánh giá tình trạng NVS trong các trường hiện nay để có những chỉ đạo khắc phục.

Theo báo cáo của TT YTDP, kết quả kiểm tra NVS trong năm 2017 cho thấy có 1.839/2.076 trường học đạt yêu cầu (chiếm 88,58%). Trước đó năm 2016, có 1.868/1.970 trường đạt (chiếm 94,82%). Nguyên nhân tỉ lệ NVS đạt yêu cầu giảm xuống là do số lượng thiếu, bồn NVS không đảm bảo, tập trung nhiều tại các vùng ven. Mặt khác, HS nghịch ngợm làm hỏng, các em chưa được trang bị đầy đủ về ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu tỏ ra quan ngại về tình hình bệnh không lây trong trường học như cận thị, cong vẹo cột sống, béo phì…

Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lo ngại tỉ lệ HS béo phì ngày càng lớn. Qua khảo sát các trường, đặc biệt tại quận 5, tỉ lệ béo phì có trường lên đến 58%. Hầu hết các trường này có nhiều HS người Hoa học tập. Hay các bệnh liên quan đến tật khúc xạ, vẹo cột sống cũng chiếm tỉ lệ cao.

“Trẻ gặp nhiều bệnh không lây cũng có phần liên quan đến ý thức phụ huynh. Phụ huynh vẫn thường xuyên mua các loại thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, không tốt cho trẻ ăn. Về phía nhà trường, nhân viên y tế quá nhiều việc, chuyên môn không sâu nên cũng gặp khó trong tuyên truyền, vận động. Ngành GD rất mong ngành y tế có sự hỗ trợ hơn nữa trong phòng chống các loại bệnh này”, bà Thu nói.

Theo đó, ông Hưng cho biết, sắp tới Sở Y tế và Sở GD-ĐT sẽ ký liên tịch về xây dựng kế hoạch can thiệp bệnh không lây trong học đường, đối tượng tham gia là HS trong độ tuổi đến trường. Trên cơ sở này, sẽ chọn một số trường học để thực hiện thí điểm, tập trung đầu tư các hoạt động, yêu cầu trong vệ sinh, cung cấp thức ăn, đẩy mạnh truyền thông cho phụ huynh HS… để từ đó rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, hướng đến việc thực hiện kế tiếp. Giao TT YTDP làm đầu mối mời các chuyên gia khám, đánh giá tỷ lệ tật khúc xạ, cong vẹo cột sống cho HS để công tác chăm sóc sức khỏe HS được tốt hơn.

Minh Phương

 

Bình luận (0)