Chiều 15-7, đoàn giám sát của Thành ủy do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp – Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn đã giám sát thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU năm 2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020” tại Sở GD-ĐT TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại buổi giám sát
Phát sinh bãi rác ở trường mới xây
Ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP – cho biết đã nhiều lần chứng kiến HS sau khi ăn, uống xong liền tiện tay vứt rác xuống đường. Đây là hình ảnh không đẹp vì HS TP được đánh giá có ý thức cao trong bảo vệ môi trường và khiến người chứng kiến cảm thấy công tác GD chưa hoàn chỉnh.
“Nên chăng nghiên cứu đổi mới GD bảo vệ môi trường ở các cấp học, thông qua sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa thì có thể đề xuất gắn chương trình này vào GD chính khóa”, ông Nhựt đề xuất.
Theo ông Nhựt, để thay đổi một hành vi đòi hỏi GD phải là quá trình lâu dài. Đảng ủy Sở GD-ĐT TP đã có nhiều kế hoạch, nội dung văn bản chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 13 trong hệ thống Đảng ủy các cơ sở. Trong chương trình phối hợp sở cũng đã có sự quan tâm, gắn kết nguồn lực xã hội tổ chức nhiều hoạt động phong trào phong phú, đa dạng; tuy nhiên vẫn có những vấn đề chưa thể hiện rõ.
Cho rằng văn bản nói dễ nhưng triển khai thì rất khó, ông Phạm Văn Điều – Hội Cựu chiến binh TP – nêu ví dụ, hiện nay trước cổng một số trường học để nhiều thùng rác trung chuyển nhưng lại chưa được di chuyển đến nơi khác. Những nội dung nào còn tồn tại ngành GD nên tổ chức họp tìm ra nguyên nhân mới có hướng khắc phục hiệu quả.
Bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP – cũng góp ý, hiện nay khu vực xung quanh trường mới xây thường phát sinh bãi rác, dù nhà trường có cố gắng dọn dẹp nhưng rác vẫn còn. Khi nắm được những trường hợp này, ngành GD nên báo cáo để cùng đoàn giám sát tác động, giải quyết điểm đen môi trường.
Cũng theo bà Hoa, phân loại rác tại nguồn được nói nhiều nhưng khi kiểm tra thì không đạt chỉ tiêu. Do đó nhà trường cần chú trọng GD HS vấn đề này một cách hiệu quả để khi về nhà hay ra cộng đồng, các em chính là những tuyên truyền viên tích cực. Đồng thời nhân rộng các trường học có mô hình hay trong GD HS bảo vệ môi trường…
Không có nhà vệ sinh xuống cấp
Thực hiện Chương trình hành động số 13, trọng tâm là Chỉ thị số 19-CT/TU năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, Sở GD-ĐT đã nhanh chóng triển khai đến các cơ sở GD. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo có liên quan, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, HS-SV thực hiện nghiêm các quy định hiện hành góp phần bảo vệ, giữ gìn, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường, nơi ở và nơi công tác. Đồng thời vận động cha mẹ HS cùng tham gia thực hiện.
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP – cho biết, trước khi có chủ trương của TP, GD HS bảo vệ môi trường đã được ngành GD TP triển khai sâu rộng. Nội dung này được tích hợp vào chương trình liên môn cũng như lồng ghép trong các hoạt động Đoàn, sinh hoạt tập thể để tác động đến ý thức bảo vệ môi trường của HS. Tuy nhiên, vẫn có những hình ảnh không đẹp “đập vào mắt HS” và chưa mang tính GD cao, như việc phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác chưa hiệu quả, nhiều khu chợ rác thải bừa bãi.
Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP – thông tin thêm, hàng năm ngành GD TP đều thực hiện công tác kiểm tra nhà vệ sinh theo phân cấp quận, huyện và sở, không có nhà vệ sinh nào xuống cấp đến nỗi không sử dụng được vì cơ sở vật chất đã được kiên cố hóa từ lâu.
Đồng thời ông Sơn cũng nhìn nhận, GD HS bảo vệ môi trường vẫn còn mâu thuẫn. Đó là trường học chú trọng GD HS nhưng một số phụ huynh lại có hành động ngược lại, trong khi gia đình là nơi các em tiếp xúc, ảnh hưởng nhiều nhất.
Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hữu Hiệp đánh giá ngành GD có vai trò rất quan trọng trong việc GD giữ gìn vệ sinh môi trường cho HS, giáo viên. Do đó, bên cạnh tiếp tục nhân rộng các hoạt động, mô hình GD bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao, ngành cần lựa nội dung tuyên truyền thông qua công việc cụ thể, có giá trị về mặt truyền thông để tác động về mặt xã hội. Đồng thời chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND 24 quận, huyện làm tốt chương trình “Giữ gìn cổng trường em xanh sạch đẹp, an toàn”.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)