![]() |
| Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh, trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc |
![]() |
| ThS. Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh, nhận lẵng hoa chúc mừng của Huyện ủy, UBND huyện do bà Nguyễn Thị Kim Dung trao tặng |
![]() |
| Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM trao giấy chứng nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1 cho Ban Giám hiệu Trường MN Hoa Thiên Lý |
|
Tăng cường công tác phát triển Đảng
Công tác phát triển Đảng luôn được sự quan tâm của các Đảng ủy địa phương, theo đó số lượng đảng viên tăng dần theo từng năm, đến nay toàn ngành có trên 1.200 đảng viên. Đảm bảo 100% trường MN và TH có chi bộ độc lập để thuận lợi hơn trong việc ra nghị quyết để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Bên cạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB-GV-CNV, ngành còn quan tâm việc nâng cao về trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ.
|
Sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975), ngành GD-ĐT huyện Bình Chánh khi đó gặp muôn vàn khó khăn, CSVC tạm bợ, xuống cấp, chủ yếu là phòng học mái lá, cấp 4; một bộ phận nhỏ CB-GV không trụ lại được với nghề vì mưu sinh. Tuy nhiên, với sự quan tâm đặc biệt của UBND TP, các sở/ban/ngành và Huyện ủy, UBND huyện, ngành GD-ĐT đã có những khởi sắc, CSVC ngày càng được đầu tư đồng bộ, những ngôi trường khang trang hiện đại được xây dựng và đưa vào sử dụng; chất lượng CBQL-GV ngày một chuẩn hóa vươn tầm sánh ngang với các quận nội thành. Bên cạnh đó, công tác dạy và học ngày càng đạt nhiều thành tích rất đáng khích lệ khi tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT đậu vào các trường ĐH, CĐ công lập cao; GV đạt giải GV dạy giỏi cấp TP, toàn quốc tăng; công tác nghiên cứu khoa học của GV và HS tiến bộ rõ nét.
|
Công tác bồi dưỡng CBQL và GV
100% CBQL-GV ở các bậc học đạt chuẩn và trên chuẩn; gần 90% GVMN đã và đang học trên chuẩn; gần 100% GVTH, THCS đã và đang học trên chuẩn. Đặc biệt, CBQL đạt trình độ thạc sĩ gồm có: MN là 5/64, TH là 7/74, THCS là 6/44; với GV của hai bậc TH và THCS là 27/2.100…
|
ThS. Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh, khẳng định: “Sự quan tâm của toàn xã hội đối với thầy cô giáo vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm mà mỗi thầy cô phải vượt qua mọi khó khăn, tu dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới HS với tất cả niềm thương yêu. Dù còn nhiều khó khăn về chế độ, lương, CSVC… nhưng tập thể những nhà giáo của huyện không vì thế mà xao nhãng công việc, luôn toàn tâm toàn ý để đào tạo, bồi dưỡng những MN tương lai của đất nước”.
|
Các danh hiệu thi đua đã đạt được
Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liên tục.
Cờ thi đua xuất sắc TP từ năm học 2008 đến 2012.
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT và TP.
Huân chương Lao động hạng ba (QĐ số 1329/QĐ-CTN).
|
Cô Trang Thị Kim Cúc (GV Trường TH Tân Quý Tây 3) là người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho nghề dạy học, đạt giải Võ Trường Toản năm 2015, xúc động tâm sự: “Thuở mới ra trường, tôi lao vào công việc với tất cả lòng đam mê, khát khao cống hiến. Năm học này nối tiếp năm học kia, thấm thoát đã có biết bao thế hệ HS khôn lớn, trưởng thành cũng là lúc tuổi xuân trôi qua lúc nào không biết”. Nhìn lại quãng đường 19 năm đứng lớp, cô Cúc chia sẻ: “Những ngày đầu mới về nhận công tác, điều kiện dạy học vô cùng khó khăn. Nhiều hôm trời mưa, cả thầy lẫn trò phải xắn quần lên quét nước ngập ngang mắt cá, vừa quét xong trời lại đổ mưa khiến cô trò nhìn nhau lấm lem buồn tủi”. Bây giờ trường học đã khang trang hơn, thầy và trò không vất vả như ngày xưa nữa nhưng những ký ức đẹp về một thời cùng nhau chia sẻ khốn khó vẫn sống mãi trong lòng người GV vừa bước qua tuổi 40. Dù sức khỏe ngày càng yếu nhưng nếu được lựa chọn lại, cô Cúc vẫn sẽ chọn nghề giáo với mong muốn chia sẻ nhiều hơn với từng hoàn cảnh khó khăn của HS, được sống lại những tháng ngày hồn nhiên, vất vả nhưng ấm áp”.
![]() |
| Cô trò Trường MN Ngọc Lan trong ngày đón nhận giấy chứng nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1 |
![]() |
| HS Trường MN Hoa Phượng 1 trong tiết học thực tế |






Bình luận (0)