Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Ngành giáo dục chung tay cùng ASEAN kiến tạo một tương lai bền vững cho hành tinh địa cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 8-10-2025, tại TP.Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tổ chức Hội thảo “Kết nối, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm Trường học sinh thái ASEAN – Trường học không rác thải nhựa” trong khuôn khổ Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại hội thảo

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động giảm thiểu rác thải nhựa trong hệ thống giáo dục; và là nơi kết nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội, cùng hành động nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và lan tỏa tinh thần “Trường học không rác thải nhựa” trên phạm vi cả nước… Tham dự sự kiện có hơn 100 đại biểu gồm lãnh đạo các sở ngành liên quan; Ban giám hiệu nhiều trường học trọng điểm; và hơn 600 điểm cầu trực tuyến đặt tại các sở GD-ĐT cùng trường học vùng ĐBSCL với hơn 9.000 người tham gia.

Thay mặt Hội đồng xét chọn Giải thưởng, GS.TS Nguyễn Thị Kim Cúc (Trường Đại học Thủy lợi) nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình: “Trường học sinh thái không chỉ là danh hiệu, mà là nền tảng bền vững để chống rác thải nhựa, biến mỗi học sinh thành một đại sứ môi trường đích thực”.

GS.TS Nguyễn Thị Kim Cúc nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình Trường học không rác thải nhựa

Từ kinh nghiệm quốc tế, bà Kim Cúc phân tích: “Giáo dục là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất, là bước tiến mới để giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm, đặc biệt ở Việt Nam… trong đó, nhà trường xây dựng ý thức hành động trong học sinh, lồng ghép vào nhiều môn học… tận dụng năng lực tiếp thu và lan tỏa thay đổi hành vi của thế hệ trẻ để cải thiện môi trường học tập, nâng cao sức khỏe và kết nối địa phương.

Cô giáo Trần Thị Mỹ Huyền, trợ lý Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Việt Mỹ – Cần Thơ, chia sẻ về cách làm của trường

Nhiều cơ quan, các ngành chức năng và các trường học đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện… Ông Nguyễn Văn Hiền – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cho biết, đến nay 100% trường phổ thông các cấp của TP.Cần Thơ tích cực hưởng ứng; trên 60% trường triển khai phân loại rác tại nguồn và xây dựng “góc sinh thái”. Các em học sinh mang bình nước cá nhân tới trường, dùng hộp cơm nhiều lần, hạn chế túi nilon… Sở GD-ĐT TP phát động phong trào “Ngày không rác nhựa” trong toàn ngành, được nhiều đơn vị duy trì thành nếp sinh hoạt. Cần Thơ có nhiều mô hình giáo dục hiệu quả: Vườn sinh thái, vườn rau sạch phục vụ bữa ăn bán trú; liên kết doanh nghiệp thu gom rác tái chế gây quỹ học bổng; phong trào “Đổi rác nhựa lấy cây xanh” thu hút học sinh, phụ huynh. Năm 2024, Cần Thơ có 2 trường đạt giải “Trường học sinh thái ASEAN” (1 giải nhất của Trường phổ thông Việt Mỹ – Cần Thơ, 1 giải nhì của Trường THPT FPT Cần Thơ). Hai ngôi trường này và các trường đạt giải “Trường học sinh thái ASEAN” các năm trước, đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong việc gắn kết giáo dục – môi trường – cộng đồng.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành liên quan vùng ĐBSCL và Ban tổ chức hội thảo

Kết thúc hội thảo, nhiều trường học vùng ĐBSCL đã đăng ký tham gia Giải thưởng “Trường học sinh thái ASEAN”… Cùng ngày, Ban tổ chức và các đại biểu tham quan thực tế tại Trường Phổ thông Việt Mỹ. Đây là mô hình tiêu biểu của phong trào “không rác thải nhựa” ở Cần Thơ.

Đan Phượng

Bình luận (0)