Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ngành làm đẹp hút giới trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngành làm đp đang tr thành mt trong nhng la chn hp dn vi nhiu bn tr, đc bit trong bi cnh nhu cu chăm sóc sc đp ngày càng gia tăng ti Vit Nam. Không ch là sân chơi ca riêng phái n, ngày càng nhiu nam sinh mnh dn theo đui ngh này, xem đây là mt con đưng nghiêm túc đ lp thân và phát trin s nghip.

Giờ thực hành của học viên ngành chăm sóc sắc đẹp tại Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chn ngh vì đam mê, không phân bit gii tính

Từng là một lĩnh vực bị xem nhẹ, nghề làm đẹp hiện nay đã có vị thế riêng, góp phần quan trọng trong khối ngành dịch vụ và chăm sóc cá nhân. Thống kê tại một số cơ sở đào tạo nghề cho thấy, tỉ lệ nam sinh đăng ký học nghề chăm sóc sắc đẹp đang có xu hướng tăng dần, nhất là tại các thành phố lớn.

Tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành – một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước được cấp phép đào tạo chính quy ngành chăm sóc sắc đẹp từ năm 2017 – nhiều bạn nam học sinh đã mạnh dạn lựa chọn nghề này như một hướng đi lâu dài.

Em Bùi Thành Nhân, sinh năm 2009, đang theo học tại trường, cho biết: “Lúc đầu, em cũng băn khoăn vì sợ nghề này chỉ dành cho nữ, nhưng khi tìm hiểu kỹ thì thấy đây là ngành có tiềm năng và không phân biệt giới tính. Em thích cảm giác giúp người khác tự tin hơn, thấy mình cũng có thể làm được điều đó”.

Cùng khóa với Nhân, em Mai Ánh Linh, cũng sinh năm 2009, cho biết sau một năm học, em cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. “Lúc trước em chỉ biết chăm sóc bản thân đơn giản thôi. Vào trường, được học cả về da, tóc, nail và trang điểm, em hiểu hơn về giá trị của cái đẹp và cả sự chỉn chu trong từng chi tiết. Em thấy môn nail hơi khó vì cần học vẽ, mà em thì không khéo tay lắm. Nhưng vì em thích nên sẽ cố gắng”.

Linh cũng chia sẻ, gia đình em rất ủng hộ khi thấy em có định hướng rõ ràng, yêu thích và chịu khó học hỏi. “Em nghĩ tố chất quan trọng nhất là tinh thần học hỏi và đam mê. Mình yêu thích thì sẽ tiến bộ nhanh”, Linh nói.

Theo ThS. Tô Huỳnh Thiên Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, ngành chăm sóc sắc đẹp tại trường được tổ chức bài bản với 4 học phần chính: chăm sóc da, tóc, nail và trang điểm. “Chương trình kéo dài 2 năm, chia thành từng mô-đun học kỳ. Học sinh được học từ cơ bản đến nâng cao, đủ khả năng làm việc tại các cơ sở làm đẹp thương mại sau khi tốt nghiệp”.

Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên còn được trang bị kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh phòng dịch, sắp xếp công việc khoa học, kỹ năng quản lý các cơ sở nhỏ như spa, tiệm tóc. “Vì đây là ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng, nên chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các kỹ năng mềm, thái độ nghề nghiệp và ý thức vệ sinh”, ông Trường cho biết.

Tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, nam sinh theo học nghề làm đẹp ngày càng nhiều, cho thấy sự thay đổi trong nhận thức xã hội về giới tính và nghề nghiệp

Không dừng lại ở đó, nhà trường còn mở rộng hợp tác với nhiều cơ sở thẩm mỹ và trường đại học tại Hàn Quốc – quốc gia nổi tiếng hàng đầu về công nghệ làm đẹp. Ông Trường chia sẻ: “Từ năm 2023, chúng tôi bắt đầu triển khai chương trình liên kết quốc tế. Sinh viên có thể chọn sang Hàn Quốc học tập, vừa được đào tạo vừa được giới thiệu việc làm, hoặc tham gia các khóa học trực tuyến lấy chứng chỉ từ đối tác Hàn Quốc”.

Đối với những học viên không theo học bậc cao hơn, trường cũng tổ chức các khóa cập nhật ngắn hạn về các mô-đun mới nhất trong ngành, giúp người học liên tục nâng cao tay nghề và nắm bắt xu hướng mới.

Phá b đnh kiến “lao đng tay chân”

Một trong những định kiến phổ biến về nghề làm đẹp là cho rằng đây chỉ là công việc mang tính thủ công, không cần học hành bài bản. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ngành này ngày càng chuyên nghiệp hóa, đòi hỏi kiến thức đa lĩnh vực từ mỹ thuật, hóa học, sinh học đến kỹ năng giao tiếp, tâm lý khách hàng.

Thầy Phan Hoàng Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM – cho rằng, đào tạo nghề làm đẹp không thể dừng lại ở mức truyền nghề theo kiểu “cầm tay chỉ việc”. “Việc học ở trường lớp giúp học viên hiểu rõ quy trình chuẩn, nắm bắt xu hướng quốc tế, làm việc đúng kỹ thuật và an toàn. Không thể nói làm đẹp là lao động tay chân. Đó là một ngành dịch vụ chuyên biệt cần được đào tạo bài bản, nghiêm túc”, thầy Dũng khẳng định.

Tại Trường Trung cấp Bách Nghệ, ngành chăm sóc sắc đẹp hiện thu hút khá đông học viên. Trường không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy nghề, mà còn định hướng học sinh phát triển lâu dài với các kỹ năng giảng dạy, mở tiệm riêng, hoặc chuyển tiếp sang các bậc học cao hơn.

Sự phát triển của ngành làm đẹp gắn liền với sự phát triển kinh tế – xã hội. Khi đời sống ngày càng nâng cao, nhu cầu chăm sóc bản thân của người dân cũng thay đổi, không chỉ là làm đẹp, mà còn là chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể hiện phong cách sống.

Theo ông Tô Huỳnh Thiên Trường, Việt Nam là một thị trường tiềm năng về làm đẹp, nhưng vẫn còn thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề cao. “Chúng tôi xác định rõ, đào tạo học sinh không chỉ để làm nghề mà còn để bắt kịp xu hướng. Việc liên kết quốc tế là một bước quan trọng để nâng cao trình độ cho lực lượng lao động trong nước”.

Đối với các học sinh yêu thích ngành này, đây là cơ hội để khởi nghiệp, mở tiệm riêng, hoặc làm việc tại các hệ thống thẩm mỹ lớn, thậm chí có thể ra nước ngoài hành nghề. Các kỹ năng như giao tiếp, tư duy thẩm mỹ, khả năng tư vấn khách hàng cũng là những yếu tố giúp học viên nổi bật trong nghề.

Ngành chăm sóc sắc đẹp không còn bị xem là lựa chọn thứ yếu hay phương án “học cho có nghề”. Trong mắt nhiều bạn trẻ hôm nay, đây là một hướng đi nghiêm túc, vừa giúp nuôi sống bản thân, vừa mở ra khả năng phát triển bền vững nếu có đam mê và nỗ lực.

Với sự đầu tư bài bản từ các cơ sở đào tạo, sự cởi mở về giới tính trong lựa chọn nghề nghiệp và xu hướng quốc tế hóa ngày càng rõ nét, đây là thời điểm thích hợp để nhìn nhận ngành làm đẹp như một phần quan trọng trong bức tranh kinh tế dịch vụ hiện đại. Dù bắt đầu từ đam mê đơn thuần, nhưng nếu được đào tạo đúng cách, người học hoàn toàn có thể biến nó thành sự nghiệp lâu dài, bền vững – nơi kỹ năng, tư duy và cá tính được phát huy tối đa.

Thương Nguyên

Bình luận (0)