Chợ Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là một trong những điểm ngập thường xuyên mỗi khi mưa lớn hoặc có triều cường. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua, gây khó khăn cho người dân buôn bán và sinh sống trong khu vực.

Chiều 15-5, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Quang Chi – Phó phòng Giao thông Công chính UBND TP.Thủ Đức cho biết, khu vực chợ Thủ Đức nằm ở vùng chuyển tiếp từ địa hình gò đồi giáp ranh tỉnh Bình Dương xuống đến vùng thấp ven sông Sài Gòn. Cao độ địa hình biến thiên lớn, từ +30m xuống chỉ còn khoảng +0,5m. Riêng khu vực chợ có cao độ chỉ từ +0,6m đến +1m, là vùng trũng thấp.
Hệ thống thoát nước tại đây chủ yếu là các cống tròn có đường kính nhỏ (≤F100cm), đã được đầu tư từ lâu, hiện đã xuống cấp, khả năng tiêu thoát nước kém. Cùng lúc đó, các tuyến kênh, rạch và mương xung quanh chợ thường xuyên bị đất cát đất bồi lắng, cộng thêm tình trạng người dân xả rác thải sinh hoạt trực tiếp xuống dòng chảy khiến khả năng trữ và thoát nước bị suy giảm nghiêm trọng.
Qua kiểm tra, chính quyền ghi nhận nhiều tuyến đường quanh chợ Thủ Đức như Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Lê Văn Ninh, Kha Vạn Cân thường xuyên bị ngập từ 20 đến 50cm sau các cơn mưa lớn có vũ lượng từ 60mm trở lên, đặc biệt khi trùng với đợt triều cường.
Về hướng nước đổ về, khu vực chợ Thủ Đức nằm ở vị trí hứng dòng chảy từ nhiều hướng. Phía Bắc, nước từ khu vực đường Hoàng Diệu, Kha Vạn Cân đổ xuống; phía Tây Bắc, nước từ tỉnh Bình Dương chảy dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam và đường Phạm Văn Đồng qua suối Linh Tây; phía Đông, nước từ ngã tư Thủ Đức theo đường Võ Văn Ngân chảy ra rạch Cầu Ngang rồi ra rạch Thủ Đức.
Tuy nhiên, rạch Cầu Ngang lại là điểm nghẽn. Cây cầu trên đường Kha Vạn Cân bắc qua rạch này chỉ rộng khoảng 5,3m, trở thành nút thắt “cổ chai” khiến nước không kịp thoát ra rạch Thủ Đức, gây dồn ứ và ngập cục bộ.
Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng khiến diện tích thấm nước tự nhiên bị bê tông hóa gần như toàn bộ, làm tăng lưu lượng nước mưa đổ xuống hệ thống thoát nước vốn đã quá tải. Hiện tượng El Nino cùng tác động của biến đổi khí hậu cũng khiến TP.HCM xuất hiện nhiều cơn mưa cực đoan, cường độ cao trong thời gian ngắn, đi kèm mực nước biển dâng, làm trầm trọng thêm tình trạng ngập.
Ông Nguyễn Quang Chi cho biết, chính vì địa hình trũng thấp, hệ thống thoát nước yếu, dòng chảy bị nghẽn và các dự án cải tạo chưa hoàn thành, nên chợ Thủ Đức thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường.
UBND TP.Thủ Đức cho biết đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai giải pháp giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ, địa phương đã đề xuất hai dự án lớn.
Thứ nhất là Dự án xây dựng hệ thống thoát nước theo mương Ngọc Thủy (phường Trường Thọ), tổng kinh phí dự kiến khoảng 85,7 tỷ đồng. Dự án này nhằm chia sẻ một phần lưu lượng nước từ đường Võ Văn Ngân, chuyển hướng thoát về rạch Nhà Trà, rồi ra rạch Thủ Đức.
Thứ hai là Dự án xây dựng kè, cải tạo và nạo vét rạch Thủ Đức, kết hợp xây dựng trạm bơm công suất 120.000m³/giờ từ cầu Ngang ra sông Sài Gòn. Tổng kinh phí dự kiến lên tới 5.173 tỷ đồng. Mục tiêu là giảm áp lực thoát nước dồn về chợ Thủ Đức và giải quyết tình trạng ngập trong khu vực về lâu dài.
Thủy Phạm
Bình luận (0)