Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 15-6, tại Đồng Tháp, Bộ Y tế tổ chức mít tinh và chạy bộ đồng hành chung tay phòng chống sốt xuất huyết hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” cấp quốc gia lần thứ 4 năm 2014.

Đại diện các bộ, ngành trung ương, 29 tỉnh, thành phố đại diện các sở, ngành tỉnh cùng hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham dự.

Nhiều bác sĩ khu vực phía Nam được đào tạo nâng cao chuyên môn điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Phát biểu tại buổi mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống sốt xuất huyết, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tập trung quyết liệt diệt lăng quăng (bọ gậy). Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, diệt các ổ dịch bùng phát, giảm tối đa mắc bệnh sốt xuất huyết; kêu gọi mọi người dân, mỗi gia đình thường xuyên kiểm tra phát hiện diệt lăng quăng ở lu khạp, thả cá vào lu khạp diệt lăng quăng, thả hóa chất vào lọ hoa, bình bông diệt lăng quăng và bỏ các vật liệu phế thải để tránh muỗi ẩn nấp…

Buổi mít tinh nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 10 nước thành viên ASEAN đã thống nhất chọn ngày 15-6 hàng năm là “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết”.

Sau lễ mít tinh, hơn 5.000 người tham gia chạy bộ đồng hành hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” quanh Quảng trường Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

* Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày phòng chống sốt xuất huyết ASEAN (15-6) năm 2014, với chủ đề “Bệnh sốt xuất huyết là vấn đề của cả cộng đồng, là nguyên nhân gây nên gánh nặng về kinh tế – xã hội, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được”.

NGỌC MINH (SGGP)

Bình luận (0)