Sự kiện giáo dụcTin tức

Ngày đầu thi CĐ 2014: Thí sinh ung dung rời phòng thi

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh làm xong bài môn toán và rời phòng thi sớm (ảnh chụp tại Trường CĐ Bách Việt – TP.HCM). Ảnh: M.Tâm
Đề thi CĐ đợt này có phần dễ thở so với hai đợt thi ĐH trước nên khá nhiều thí sinh (TS) rời phòng thi sớm. So với năm trước, tỷ lệ dự thi CĐ của TS khu vực TP.HCM giảm nhẹ. Có trường chỉ vài chục em hiện diện.
Hôm qua (15-7), sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên đợt CĐ các môn toán, hóa, sử, địa, ngoại ngữ với tâm lý khá nhẹ nhàng. Sáng nay (16-7), các em tiếp tục thi buổi cuối cùng các môn lý, sinh, văn.
Không bất ngờ với đề thi về biển đảo
Tại đợt thi CĐ, đề thi môn địa lý (khối C) tiếp tục đề cập nội dung liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa tạo cho TS sự thích thú tuy nhiên không khiến các em bất ngờ. Nhiều TS cho biết, đề thi các đợt trước đều có câu hỏi đề cập đến chủ đề thời sự này nên các em cũng đã có sự chuẩn bị và tìm hiểu kỹ. TS Lê Thị Mến (Bảo Lộc, Lâm Đồng) chia sẻ, em không quá bỡ ngỡ trước đề thi này vì nội dung các câu hỏi đều thuộc chương trình đã được ôn luyện. Ngay cả câu hỏi về Trường Sa, Hoàng Sa, do thường xuyên theo dõi thông tin thời sự trên các phương tiện truyền thông gần đây nên em cũng đã làm khá tốt. Theo Mến, nhiều TS cùng phòng của em cũng hoàn thành bài xong trước thời gian, có bạn ra trước đến cả tiếng đồng hồ.
Một số TS khác cũng đánh giá, mức độ đề thi CĐ môn địa đợt này cũng chỉ tương đương đề thi tốt nghiệp THPT. TS Lê Thị Ái Linh (Ninh Thuận) nhận xét, đề thi tương đối dễ, tầm đề thi tốt nghiệp THPT. Chỉ khoảng 2/3 thời gian, cả phòng thi của em đều nộp bài và ra hết.
Nhiều TS các khối thi khác cũng hoàn thành môn tự luận và nộp bài sớm. TS Đỗ Quang Huy (cựu học sinh Trường THPT Lương Văn Can, Q.8, TP.HCM) thi vào ngành xây dựng Trường CĐ Bách Việt đánh giá, đề thi môn toán tương đối dễ. Mặc dù bỏ dở 2 câu được cho là quá khó và ra sớm đến 40 phút nhưng Huy vẫn cảm thấy khá chắc chắn với số câu đã làm được và dự đoán mình được khoảng 7 điểm. Trong khi đó, cũng thi ngành này vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhưng ở mức độ đề thi toán ở đợt ĐH, em nhắm chỉ đạt khoảng 4 điểm. Được biết, điểm bình quân môn toán của em bậc phổ thông đạt 7 phẩy.
TS Nguyễn Thị Kim Ngân (học sinh Trường THPT Chu Văn An, Cần Đước, Long An) nhìn nhận, mặc dù đề tương đối dễ tuy nhiên em vẫn “toát mồ hôi” với câu giải hệ phương trình. Cũng như nhiều TS, Ngân cho rằng mình khó vượt qua được một số câu hỏi có tính phân loại nên mức điểm tối đa em đạt được cũng chỉ khoảng 6 đến 7.
Ở môn hóa, mức điểm từ 5 đến 7 cũng là con số mà nhiều TS dự đoán mình sẽ đạt được. Khá nhiều TS cho biết, ở một vài câu khó, các em có cố giải thêm vẫn không ra đáp án.
39 cán bộ coi thi phục vụ 35 TS

Thí sinh thi vào khối ngành y dược hệ CĐ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) đang làm bài thi. Ảnh: M.Tâm
Trong buổi thi đầu tiên, Trường ĐH Hồng Bàng chỉ có 35 TS đến dự thi vào hệ CĐ. Với lượng TS ít ỏi này, trường vẫn bố trí 3 phòng thi với 39 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh và 300 SV tình nguyện phục vụ hoạt động thi cử. Trong đó, khối C “thảm” nhất với chỉ duy nhất 1 TS dự thi. Khối A cũng chỉ có 4 TS, khối A1 có 6 em. Các khối B, D lần lượt là 13 và 11 TS tham dự. Đợt này, có 56% TS dự thi hệ CĐ của trường.
Tại TP.HCM, một số trường khác cũng có tỷ lệ dự thi thấp như: CĐ Viễn Đông (53%), CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (57%), hệ CĐ của Trường ĐH Công nghệ (58%). Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vạn Xuân chỉ 89 TS đăng ký nhưng cũng chỉ 68% số em dự thi.
Toàn TP.HCM năm nay, không chỉ giảm đáng kể lượng hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ dự thi trên thực tế cũng giảm nhẹ. Trong điều kiện đó, một số trường vốn hút TS vẫn đạt tỷ lệ khá khả quan, thậm chí cá biệt có những trường vượt tầm mong đợi. Điển hình, Trường CĐ Sư phạm Trung ương có tới 83% TS dự thi. Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (hơn 78%), Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (76%), Trường CĐ Xây dựng số 2 (76%)…
Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên, không ít TS dù thi CĐ nhưng tâm lý vẫn chỉ “mộng” học ĐH. Có em còn cho biết, chỉ tích cực làm bài thi ĐH, riêng phần thi CĐ có phần hời hợt hơn. Thậm chí có TS gặp câu nào khó khó là cho qua ngay, không tích cực “động não”, chỉ… ngồi chơi chờ hết giờ.
Trong ngày thi CĐ đầu tiên, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TP.HCM đình chỉ 5 TS do mang điện thoại di động vào phòng thi. 1 TS thi vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM cũng bị đình chỉ vì điện thoại di động. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn có 1 TS đến trễ không được dự thi.
Bài, ảnh: Mê Tâm
 
Thở phào với đề thi khối y dược và sư phạm
Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, số lượng TS đăng ký dự thi và đến dự thi vào các trường CĐ thuộc khối y dược và sư phạm là lớn nhất. Chắc chắn điểm chuẩn của khối ngành này sẽ cao nhất.
Thi khối N vào Trường CĐ Sư phạm Trung ương, TS Hoàng Trà My (Trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định) cho biết đề toán khá dễ. Em chỉ làm hết 2/3 thời gian. Tuy nhiên, câu hệ phương trình hơi khó và dài nên mất nhiều thời gian nhất. My tự tin với đề toán này em được trên 8 điểm. Còn TS Phùng Thị Hương (Trường THPT Trương Định, Hà Nội) thi vào Trường CĐ Sư phạm Hà Nội khối C. Với môn địa lý, Hương cho biết đề thi năm nay hoàn toàn nằm trong chương trình lớp 12 nên rất nhiều bạn trong phòng Hương không sử dụng hết 180 phút làm bài. TS Hạ Trang (Trường THPT Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đề toán nằm trong chương trình ôn, với những câu được ôn em làm được, duy chỉ có hai câu 8 và 9 là chưa làm được, hai câu này hỏi về hệ phương trình và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
N.Huê
TS mỗi năm mỗi giảm
Đợt 3 là đợt thi của những TS “không chắc chắn” đỗ ĐH nên nhiều trường, số lượng TS dự thi giảm đến 50%. Hội đồng thi Trường  CĐ Kỹ thuật công trình đô thị (Gia Lâm, Hà Nội) năm 2012 có trên 9.000 hồ sơ đăng ký dự thi, năm 2013 có 1.000 hồ sơ, thì năm nay chỉ còn 685 hồ sơ trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh lên tới 1.600. Có trường số hồ sơ cũng giảm so với năm trước lên tới 60%. Cá biệt, nhiều trường CĐ địa phương chỉ nhận được vài chục hồ sơ. Tại Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội, năm nay trường nhận được 929 hồ sơ đăng ký dự thi, trong số này chỉ có 489 TS đến làm thủ tục thi. Theo ông Nguyễn Phúc Đức, Trưởng phòng Đào tạo của trường thì tỷ lệ này cao hơn so với mọi năm. 
Năm nay, Trường CĐ Sư phạm Hà Nội có gần 11.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Là một trong những trường CĐ “hot” nhất, năm nào điểm chuẩn của trường cũng rất cao. Tuy nhiên, nếu như các khoa sư phạm tiểu học, mầm non… tỷ lệ chọi rất cao thì các khoa năng khiếu lại rất ít TS đăng ký. Nhiều năm nay trường không tuyển đủ chỉ tiêu các ngành như nhạc, họa…
N.Huê
 

Bình luận (0)