Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ngày sách Việt Nam 2020: Kết nối trực tuyến với bạn đọc

Tạp Chí Giáo Dục

Tiếp ni thành công ca 6 ln t chc, Ngày sách Vit Nam ln th 7 năm 2020 s đưc tiếp tc din ra nhm góp phn lan ta văn hóa đc trong cng đng.

Ngày sách Vit Nam online năm nay góp phn khuyến khích văn hóa đc trong mùa dch Covid-19

Tuy nhiên lần này, ban tổ chức sẽ thay đổi hình thức theo kiểu mới mẻ, hiện đại, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Chuyn t trc tiếp sang trc tuyến

Được tổ chức mỗi năm một lần, Ngày sách Việt Nam (21-4) đã trở thành hoạt động thường niên và mang nhiều ý nghĩa không chỉ đối với những người làm trong ngành xuất bản, in, phát hành sách mà còn cho cả bạn đọc. Việc tổ chức các sự kiện chào mừng Ngày sách Việt Nam đã tạo nên chuyển biến căn bản trong nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của sách và việc đọc sách trong đời sống cộng đồng, tạo lập, hình thành nên văn hóa đọc từ cá nhân, gia đình cho đến cơ quan, đoàn thể.

Thay vì được diễn ra trực tiếp như những lần tổ chức trước nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ngày sách Việt Nam năm nay sẽ được diễn ra trực tuyến từ ngày 19-4 đến 20-5 tại Book365.vn (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông). Với chủ đề “Khuyến khích văn hóa đọc sách trong mùa dịch”, Ngày sách Việt Nam sẽ có sự tham gia, hưởng ứng của nhiều đơn vị với rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Ngày sách Việt Nam không đơn thuần chỉ có các gian hàng giới thiệu sách trực tuyến, bán sách online mà còn có sự kiện giao lưu, tọa đàm về tác giả, diễn giả trên không gian mạng. Bên cạnh đó, ngày sách lần này còn có nhiều chương trình giảm giá nhằm tri ân bạn đọc; ủng hộ, khích lệ cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Mục tiêu của Ngày sách Việt Nam lần này sẽ đưa sách đến 10.000.000 lượt bạn đọc, đạt 500.000 người truy cập, cung cấp 10.000 đầu sách cho người đọc, quy tụ được ít nhất 30 đơn vị xuất bản và phát hành sách tham gia với tối thiểu 1.000 đầu sách. Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu và giới thiệu sách đến độc giả của các đơn vị xuất bản, phát hành sách.

N lc vưt khó

Từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng, trong đó, có ngành sách của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Theo nhận định của những người làm sách, lượng người mua sách trực tiếp tại các nhà sách, công ty sách sụt giảm đáng kể, tuy nhiên, nhờ việc đẩy mạnh mua bán online, giới thiệu sách trên các fanpage nên lượng sách bán ra có xu hướng tăng đến 60%, 70%. Ông Nguyễn Văn Phước (CEO Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt – First News) cho biết, lượng sách bán online của First News tăng từ 30% đến 40%.

Nên mua sách ti nhng trang web uy tín

Mới đây, Cục Thương mại Điện tử – Kinh tế số (Bộ Công thương) đã đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng về việc mua sách trên các website và trang mạng xã hội, sau khi rà soát và phát hiện 33 trang mạng xã hội (fanpage) trên Facebook chuyên bán sách giả, sách in lậu kém chất lượng, sách có nhiều sai sót. Theo khuyến cáo, người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những trang web uy tín, đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công thương, các website cung cấp đầy đủ các thông tin, như thông tin về chủ sở hữu website (tên đơn vị bán hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế…); thông tin về điều kiện giao dịch chung, các chính sách như bảo hành, đổi trả hàng và hoàn tiền, chính sách giao nhận, vận chuyển, thanh toán, bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng… Nếu mua hàng qua các mạng xã hội, cần phải tìm hiểu kỹ các đánh giá của người mua trước, tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, tuyệt đối không nên mua ở những fanpage không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng, hoặc khi hỏi thông tin thì cố tình giấu địa chỉ bán hàng, hoặc cho biết chỉ bán hàng online chứ không có cửa hàng cụ thể.

Cũng theo ông Phước, việc mua bán sách online cũng là cách để những người làm sách vượt qua mùa dịch, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để những đối tượng xấu trục lợi từ việc bán sách giả. Sách bị làm giả thường đánh máy hoặc scan, dẫn đến tình trạng nhầm trang, sai sót lỗi chính tả… Đặc biệt có hiện tượng nhiều kẻ làm giả sách, in lậu, để giá sách giả cao hơn sách thật từ 30-50%, sau đó quảng cáo giảm giá mạnh để thu hút và đánh lừa bạn đọc. Đặc biệt việc treo sách thật bán sách giả trên mạng khiến phần lớn bạn đọc, đa số là học sinh, sinh viên không thể phân biệt được đâu là sách thật sách giả bởi chỉ có thể thấy hình bìa sách thật trên các trang thương mại điện tử hoặc không có sách thật để so sánh. “Sách giả không những vi phạm nghiêm trọng Luật Xuất bản, Sở hữu trí tuệ, làm thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm xói mòn nền văn hóa đọc, dân trí trong hiện tại và tương lai” – đại diện First News khẳng định.

Dù có một số hạn chế khi trao đổi, mua bán trên mạng nhưng đây chính là cách để các ngành nghề, đặc biệt là ngành sách có thể vượt qua mùa dịch trong tình hình cách ly xã hội, hạn chế tiếp xúc đông người, tránh lây lan dịch bệnh. Là người có niềm đam mê với sách, bạn Phạm Mai Trâm (sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ: “Thời buổi dịch bệnh như hiện nay thì chúng ta nên ở nhà và mua sắm trực tuyến là cách tốt nhất. Dù gặp phải một chút khó khăn nhưng nếu chúng ta có kiến thức và sự hiểu biết khi mua hàng thì đó là lợi thế giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức…”.

Bài, ảnh: Kiu Khánh

Bình luận (0)