Y tế - Văn hóaThư giãn

Ngày sách Việt Nam lần thứ 3: Khơi dậy tình yêu với sách

Tạp Chí Giáo Dục

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4, Bộ TT-TT tổ chức Tháng phát hành chào mừng Ngày sách Việt Nam và Tuần lễ phát hành chào mừng Ngày sách Việt Nam từ ngày 1-4 đến 1-5-2016. Hoạt động với mục đích khẳng định, tôn vinh những giá trị của sách; khẳng định vị thế, vai trò của hoạt động xuất bản trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Ngày sách năm nay đã ghi nhận sự hưởng ứng của 33 tỉnh thành, trên cả nước.

Loại sách “nhảm” khỏi cuộc chơi

Được coi là điểm nhấn của Ngày sách Việt Nam 2016, hội sách tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, từ ngày 20 đến 24-4 có sự tham gia của 87 đơn vị xuất bản, phát hành trên cả nước như NXB Trẻ, NXB Phụ nữ, NXB Đại học Sư phạm, NXB Kim Đồng, Nhã Nam, Alphabooks,… 

Bạn đọc trẻ Hà Nội chọn mua sách. Ảnh: MAI AN

Chia sẻ về hội sách, ông Chu Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định: Hội sách không đơn thuần là nơi để bán sách mà là sân chơi để khơi dậy, nuôi dưỡng văn hóa đọc, vun đắp tình yêu với sách, vì thế bên cạnh việc trưng bày, bán sách với giá ưu đãi, hội sách có các hoạt động giới thiệu sách với chủ đề “Sách với cuộc sống”, giao lưu tọa đàm về sách với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa với chủ đề: “Chủ quyền biển đảo Việt Nam”; “Nhìn về lịch sử, hướng tới tương lai”; “Kỹ năng xây dựng tính cách tốt cho trẻ mầm non và đầu tiểu học”…; giới thiệu các tác giả, tác phẩm với người dọc, giới thiệu sách mới xuất bản của những cây bút Phan Hồn Nhiên, Thanh Duy Idol, Sơn Paris…

Cùng chung chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày sách Việt Nam, ngày 21-4, hội sách với chủ đề “Sách – Hội nhập, đổi mới, phát triển” cũng được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam nhằm tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Bên cạnh việc giới thiệu các tư liệu được xuất bản từ sau năm 1986 về quá trình hội nhập, đổi mới và phát triển của Việt Nam trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, tại đây cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu tác giả – tác phẩm gồm các diễn giả: Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS-TS Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học; GS-TS-NGND Nguyễn Lân Dũng…

Cũng tại địa điểm này, ngày 21-4, Hội Xuất bản Việt Nam sẽ trao giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ 11 cho các hạng mục Giải Sách hay, Giải Sách đẹp năm 2015… 

Sôi nổi giao lưu về sách

Bắt đầu từ các hoạt động nhỏ lẻ, hoạt động bán đấu giá sách dần trở thành một hoạt động được yêu thích không chỉ vì đáp ứng nhu cầu mua bán sách mà còn thỏa mãn niềm đam mê của những người yêu sách khi có dịp chứng kiến, cầm tận tay những cuốn sách hay, độc đáo, có tiểu sử hấp dẫn. Ngày sách năm nay tại TPHCM, các hoạt động đấu giá sách cũng được xem là một điểm nhấn quan trọng với hai buổi đấu giá chính. Buổi đấu giá đầu tiên đã diễn ra vào chiều 17-4 với các tác phẩm: Sài Gòn năm xưa (1961), Tản Đà vận văn (1952), Hai buổi chiều vàng (1937)… trong đó tác phẩm Sài Gòn năm xưa đã được đấu giá với mức 8 triệu đồng. Đợt đấu giá thứ hai diễn ra vào ngày 24-4 với các tác phẩm: Thú chơi sách (1960), Minh Tâm Bửu Giám (1938), Mười câu chuyện văn chương (1975). Toàn bộ số tiền của buổi đấu giá này sẽ được Ban điều hành đường sách phối hợp cùng Thành đoàn và các NXB tổ chức làm từ thiện cho các trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Tại đường sách Nguyễn Văn Bình trong tuần này diễn ra 3 buổi tọa đàm về văn hóa đọc. Đầu tiên là tọa đàm Văn học lãng mạn Việt Nam đầu thế kỷ 20 do các diễn giả: PGS-TS Nguyễn Thành Thi và PGS-TS Võ Văn Nhơn thực hiện. 9 giờ ngày 23-4 sẽ diễn ra buổi tọa đàm Mặc áo mới cho sách do diễn giả: Võ Văn Rạng, Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Nguyễn Hữu Lệ về việc đóng lại sách cũ. Cũng tại đây, chiều cùng ngày diễn ra buổi tọa đàm Sưu tập Sách – Hoài niệm và đam mê của hai nhà sưu tập sách: Nguyễn Ngọc Hoài Nam và Nguyễn Văn Miếng.

Bên cạnh đó còn có các cuộc triển lãm: Sách hay – Sách đẹp giới thiệu những đầu sách được giải thưởng của Hội Xuất bản Việt Nam hàng năm; Triển lãm sách văn học lãng mạn đầu thế kỷ 20…

Ngoài ra, trong tuần lễ Ngày sách, tại đây  sẽ có nhiều sự kiện khác như: giao lưu ra mắt các tác phẩm: Có một mặt trời không bao giờ tắt của tác giả Lê Dương Thế Hạnh; Con thích nhất Bento mẹ làm của tác giả Phan Sắc Cẩm Ly; Sài Gòn đất lành chim đậu của nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng; Văn hóa những góc nhìn đa diện của Thái Thu Hoài…

Lễ kỷ niệm Ngày sách Việt Nam sẽ được Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM tổ chức vào lúc 16 giờ ngày 21-4. Ngay sau đó, tại đường sách sẽ diễn ra chương trình Ngày vàng trợ giá sách, tất cả sách tại đường sách sẽ được giảm giá từ 20% – 50%, thậm chí nhiều gian sẽ có “Sách 0 đồng”, sách tặng bạn đọc không tính tiền…

MAI AN – TƯỜNG VY/ SGGP

 

Bình luận (0)