Đường đê sông Lam trong những ngày mùa này đã biến thành nơi để các hộ nông dân thu hoạch lúa đưa về tuốt, phơi thóc, rơm tràn lan. Tình trạng trên diễn ra khiến cho giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao…
|
|
Đường đê sông Lam kéo dài từ thị trấn Nam Đàn đến thị xã Cửa Lò với chiều dài gần hơn 50km. Đây là tuyến đường có lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Tuy nhiên, vào những đợt thu hoạch lúa thì người nông dân đã biến đường thành nơi tuốt lúa, phơi thóc và rơm rạ. Nhất là khu vực huyện Hưng Nguyên như các xã Hưng lĩnh, Hưng Long, Hưng Xá, Hưng Xuân…Có mặt tại tuyến đường ven sông Lam đoạn chạy qua các xã nói trên tình trạng giao thông rất hỗn loạn, nhiều đống rơm cao vút được chất ngay giữa lòng đường; mặt khác những người nông dân cũng rất vô tư đứng giữa đường để phơi lúa, tuốt lúa. Cổng trụ sở UBND xã Hưng Long còn bị che lấp bởi những đống rơm khổng lồ khiến cho mặt tiền công sở trở nên nhếch nhác.
|
|
|
|
Nguy hại hơn là họ tự "phân lô" bằng những cục đá to bằng cái mũ cối hoặc những khúc gỗ lớn giữa đường. Ai cũng có thể hình dung ra rằng đó là những cái bấy có thể rình rập gây nên mối nguy hiểm khôn lường. Điều đáng nói là đến hẹn lại lên, báo chí cứ đăng tải, người đọc cứ đọc nhưng người trong cuộc thì cứ cố tình vi phạm và làm ngơ…
Lam Giang
Rơm phơi kín đường và kéo dài hàng km trên đường đê 42


Bình luận (0)