Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nghệ An: Ô nhiễm xóa sổ trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 23-3, cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu phó Trường THCS Đông Vĩnh ở phường Đông Vĩnh (TP Vinh – Nghệ An) cho biết: Trường THCS Đông Vĩnh nằm trong diện quy hoạch sẽ phải sát nhập với các cơ sở khác vì năm học này số học sinh của trường giảm một cách đáng kể. Khối lớp 6 chỉ còn 1 lớp với hơn 40 học sinh.


Phía trước cổng trường THCS Đông Vĩnh – nơi duy nhất không bị doanh nghiệp bao vây
Theo cô Hương cho biết: “Số học sinh tại trường giảm nhanh nhất là 4 năm học gần đây. Năm 2005-2006 trường có hơn 500 học sinh với 16 lớp học, trong đó có 4 lớp 6; năm học 2006-2007 trường giảm xuống còn gần 490 em, giảm gần 1 lớp học. Đến năm học 2007-2008 trường chỉ còn 432 em với 11 lớp học. Đến năm nay số học sinh của trường giảm mạnh chỉ còn 398 em với chỉ 9 lớp học, khối 6 chỉ có 1 lớp với 43 học sinh. Cứ đà này, năm học tới chắc sẽ chẳng có học sinh lớp 6 nữa…”.
Doanh nghiệp biến con đường dân cư thành “công trường”
Trường THCS Đông Vĩnh là trường cấp 2 nằm ở gần trung tâm TP.Vinh, dân cứ đông đúc và kông thiếu học sinh. Ô nhiễm môi trường từ các doanh nghiệp xung quanh là nguyên nhân chính khiến trường Đông Vĩnh rơi vào cảnh "vắng như chùa bà Đanh"…
“Bình thường thì không nhưng có hôm cô trò đang học khói nhà máy xả ra khiến khó thở lắm. Mặt khác một số cơ sở sản xuất gây tiếng ồn nên cô trò chỉ biết đóng cửa sổ, kéo ri đô và bật điện để học thôi…”, cô Hương kể về tình trạng ô nhiễm của các Doanh nghiệp sản xuất xung quanh trường ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của học sinh.
Trường THCS Đông Vinh có 14 lớp học thì hiện do không đủ học sinh nên có 3 phòng đang “bỏ hoang”. Sắp tới để chống lãng phí trường sẽ tận dụng những lớp học này thành phòng bộ môn.
Theo quan sát thì ngôi trường này nằm gần khu công nghiệp nhỏ tại phường Đông Vĩnh (gồm 12 doanh nghiệp). Môi trường khu vực này ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Không những học sinh mà hàng ngàn người dân ở các khối Mỹ Thành, Vĩnh Yên, Yên Duệ thuộc phường này ngày ngày phải sống chung với tiếng ồn, khói bụi, hóa chất độc hại, mùi hôi thối do khí thải của một số nhà máy gây ra. Mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần, nhưng “biện pháp” chỉ là những cuộc họp không lối thoát do chính quyền tổ chức.
TUỆ MINH (TTO)

Bình luận (0)