Ngoại ngữ - Du họcKinh nghiệm du học

Nghe du học sinh kể chuyện Nhà vệ sinh 5 sao

Tạp Chí Giáo Dục

ĐH Cát Lâm, Trung Quốc ghi tên và đóng ảnh của lao công ngay trên cửa nhà vệ sinh (NVS), có máy bán giấy vệ sinh loại nhỏ tự động phục vụ sinh viên. NVS trường ĐH Quốc gia Nga có cả hoa, cây cảnh…đó là ghi nhận của chúng tôi tại một số trường ĐH trên thế giới.

 

Hoài Đảm (ảnh nhân vật cung cấp)

 

Nguyễn Hoài Đảm (Khoa Báo chí, Trường ĐHTH Quốc Gia Irkutsk – LB Nga): Nhà vệ sinh có hoa, cây cảnh
Bên này, khu nam và nữ rất riêng biệt, thậm chí có thể ở khác tầng. Thường 1 khu nhà như vậy, cứ 2 tầng có 1 khu nhà vệ sinh lớn. Ví dụ tầng 1 nam, tầng 2 nữ, tầng 3 nam, tầng 4 nữ. Số NVS không nhiều nhưng mỗi NVS thì lại lớn nên vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sinh viên, 1 lúc đủ phục vụ vài chục người.
NVS bố trí ở mỗi tầng học, kể cả tầng 1, tách riêng một khu với giảng đường. Có thể là dưới hầm cầu thang, không bao giờ sát lớp học. Vệ sinh cũng như khu vực hút thuốc, rồi canteen, mỗi bộ phận đặt riêng, không gắn liền sát với phòng học, nhưng đảm bảo chức năng sử dụng của nó.
NVS thường xuyên có lao công lau chùi, có sáp thơm, chỗ để đồ, quạt thông gió, thậm chí toilet nữ còn có cả hoa, cây cảnh. Đặc biệt nước rửa tay và máy hong khô tay không bao giờ thiếu. Có thể nói NVS ở đây chưa khi nào bẩn, mặc dù trường mình có rất nhiều khu và có đến 30.000 sinh viên, nghiên cứu sinh theo học. Chưa kể cán bộ, giảng viên. Nói thêm nữa là ở đây không có NVS riêng cho cán bộ giảng viên nhé, ai cũng bình đẳng như ai, không phân biệt.
Theo mình thì cái tốt nhất ở đây không phải thiết bị tốt, tiện nghi, mà cái tốt nhất là ý thức của sinh viên nên cảm giác đi vệ sinh rất bình thường, thoải mái. Dù có ít lao công nhưng nhà vệ sinh cũng không đến nỗi…bốc mùi, không thể sử dụng như một số nơi ở Việt Nam.
Việc giữ gìn vệ sinh chung người ta coi là việc ngẫu nhiên phải làm. Đây cũng là một phần nếp sống của họ, cũng như việc xếp hàng, hay sang đường giao thông vậy, tôn trọng mọi người chính là tôn trọng mình mà, nhất là ở những nơi công cộng.
Nguyễn Hải Trường (Đại học Bách khoa Paris, Pháp): Mọi người đều bình đẳng!
Mình thấy ở Việt Nam thường chia NVS riêng cho giảng viên và cho sinh viên. Một số trường còn cấm sinh viên "đi" ở NVS cán bộ, giảng viên, bị phát hiện còn bị phạt nữa. Còn ở trường mình học thì không có chuyện đó. NVS dùng chung cho tất cả mọi người trong trường.
Dùng chung nhưng ý thức của mọi người đều rất tốt. Tất cả mọi người đều có ý thức tiết kiệm nước, điện, giấy vệ sinh. Không cần ai nhắc nhở, mà cái đó dường như đã là ý thức.
Chuyện nhà vệ sinh bẩn, bốc mùi hầu như chưa bao giờ xảy ra. Lúc nào cũng trong tình trạng sạch sẽ. Không ít sinh viên còn mang sách, báo vào nhà vệ sinh ngồi đọc.
Đi vệ sinh ở đây được coi là một trong những nhu cầu cơ bản của con người cần được đáp ứng. Chính vì vậy họ chăm sóc rất tốt cho vấn đề này. Chuyện đi vệ sinh cảm thấy rất nhẹ nhàng, chứ không có gì phải suy nghĩ.
NVS ĐH Cát Lâm luôn trong tình trạng sạch sẽ (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tống Thị Út (Du học sinh trường ĐH Cát Lâm, TP. Trường Xuân, Trung Quốc): NVS bẩn, "gõ đầu" lao công.
NVS ở đây được xây dựng rất quy củ và thoải mái. Trung bình mỗi dãy phòng đều có một NVS riêng. Mỗi NVS có 2 ngăn nam và nữ, mỗi ngăn nam nữ lại có 10 ngăn vệ sinh. Có nước thơm rửa tay dính trên tường. Đối diện các ngăn vệ sinh đều có một bồn nước, có gương, có khoảng 5 hay 6 vòi nước. Nước ở đây rất sạch nên vào những ngày "đèn đỏ" các bạn nữ có thể sử dụng rửa ráy thoải mái.
Tên tuổi của nhân viên lao công được ghi rõ trước cửa NVS,
có vấn đề gì có thể báo lên ban quản lý (Ảnh nhân vạt cung cấp)
Trang thiết bị không mấy hiện đại nhưng NVS luôn được giữ sạch sẽ,
thoáng mát. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Mỗi khu vệ sinh có một người dọn vệ sinh riêng. Dọn 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi trưa. Sáng trước 8 giờ là tất cả khu vệ sinh đều được dọn sạch và đổ rác. Buổi trưa họ lại qua đổ rác và lau sàn nhà. Họ còn ghi mã số, tên tuổi và đóng ảnh của bác lao công ở ngay trên cửa NVS. Nếu có vấn đề gì thì sinh viên và giảng viên đề nghị thẳng lên ban quản lý xử lý ngay.
Tuy sinh viên phải tự lo giấy vệ sinh nhưng chưa bao giờ có trường hợp xé giấy, xé vở làm giấy vệ sinh. Nếu quên mang thì xin bạn, không thì trong khu học cũng có cây tự động bán hàng, bán giấy vệ sinh dạng nhỏ rất tiện dụng.
Bên này họ xây NVS rất nhiều, một phần vì đất họ rộng, và kiến trúc cũng rất thoáng. Bên trong thoáng mà sạch, sinh viên thường xuyên mang hoa quả đến trường và rửa hoa quả ăn được. Ngoài ra còn có bình nước nóng ngay cạnh cửa NVS để sinh viên lấy nước nóng uống.

Theo Vietnamnet

 

Bình luận (0)