Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ – phải làm gương, thể hiện ý thức tham gia giao thông

Tạp Chí Giáo Dục

Chiếc xe gây tai nạn của siêu mẫu H.YẢnh: T.L
Thời gian qua, nhiều vụ TNGT do sự thiếu ý thức của nghệ sĩ gây ra đã làm dư luận bức xúc. Mỗi hành động, việc làm của người nổi tiếng đều có sức ảnh hưởng nhất định đối với xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được điều đó.
Mỗi người một cách ứng xử khi vi phạm
Những cử chỉ thiếu văn minh, lịch sự của nhiều nghệ sĩ khi tham gia giao thông đã bộc lộ ý thức kém trong việc chấp hành các qui định về ATGT. Trường hợp điển hình cho sự thiếu ý thức xã hội của một vài nghệ sĩ, những người ít nhiều được gọi là người của công chúng gần đây nhất có thể kể đến là trường hợp của một cựu người mẫu. Tối 26-2, cô được cho là tỏ thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, thậm chí còn đạp vào cán bộ công an. Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại những lời chửi của cựu người mẫu này tại trụ sở Công an phường Hàng Buồm đã làm xôn xao dư luận.
Có thể thấy sự thiếu ý thức trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ Việt Nam bộc lộ nhiều nhất ở khoản am hiểu về Luật Giao thông. Khi xảy ra tai nạn, mỗi người ứng xử một cách. Cuối năm 2013, siêu mẫu H.Y cũng đã làm xôn xao dư luận khi cô cầm lái chiếc xe BMW màu trắng và gặp tai nạn tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du. Do điều khiển xe với tốc độ cao nên khi đến ngã tư, chiếc xe bất ngờ lao lên lề, tông vào cây cổ thụ bên lề đường và lật ngang ra đường. Dù vậy, khi vụ việc xảy ra, H.Y trình báo rằng do say nên cô ngồi ở băng ghế sau và cũng không nhớ ai là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn. Tuy nhiên, những lời khai báo “mập mờ” của cô cùng một người bạn đã không tài nào qua mắt được cơ quan chức năng. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng kết luận cô này đã lái xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Siêu mẫu này đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày và tạm giữ phương tiện 10 ngày.
Cần xử lý nghiêm
Ngoài ra, có không ít nghệ sĩ khác từng may mắn thoát khỏi bàn tay “thần chết” sau TNGT như C.Ph, N.V, L.C.K… Nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn này đều do mất lái gây nên. Vì tính chất công việc nên nhiều nghệ sĩ phải chạy sô nhiều, chưa kể nhiều người tự mình lái xe đường dài đi lưu diễn dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, trong số đó không ít nghệ sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn tự tin cầm lái, đến khi xảy ra sự cố thì không xử lý kịp thời và dễ gây ra tai nạn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp cầm lái sau khi uống rượu bia và xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Rất nhiều người điều khiển phương tiện đã và đang xem nhẹ việc tự trang bị kiến thức, kỹ năng và văn hóa lái xe cho chính bản thân mình. Dù có bằng lái nhưng những kiến thức, kỹ năng mà họ học được tại các trung tâm đào tạo là quá ít ỏi. Nhiều người chỉ học kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” thì làm sao đủ để họ tham gia giao thông một cách an toàn. Điều này cũng cho thấy một thực tế đáng buồn rằng, chất lượng của công tác đào tạo, sát hạch lái xe ô tô ở nước ta là chưa cao.
Chính sự thiếu và yếu trong kiến thức, kỹ năng và văn hóa khi tham gia giao thông đã khiến nhiều nghệ sĩ chủ quan, cố tình điều khiển phương tiện vi phạm các nguyên tắc, luật lệ giao thông. Đáng nói hơn là cách hành xử chưa có văn hóa khi tham gia giao thông của một vài nghệ sĩ đã gây ra hậu quả, hệ lụy xấu trong xã hội. Nghệ sĩ là một nghề cao quý nhưng đáng tiếc nhiều nghệ sĩ lại vô tình đánh mất đi tình cảm, sự tôn trọng mà khán giả dành cho mình trong phút chốc.
Yên Hà
 
Một đạo diễn (xin dược giấu tên) đề xuất: “Theo tôi, cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa để những người được gọi là “người của công chúng” có ý thức, trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc”.

Bình luận (0)