Y tế - Văn hóaThư giãn

Nghe vậy nhưng hổng phải vậy!

Tạp Chí Giáo Dục

Khi nghe sếp hoặc đồng nghiệp tán dương mình, hãy chớ vội mừng khấp khởi, bởi lẽ nhiều khi họ muốn ám chỉ điều khác.  Xuất sắc trong hoạt động giới thiệu quảng bá: Kẻ dối trá.

Có khả năng giao tiếp cộng đồng: Nấu cháo điện thoại.

Luôn là tấm gương trong công việc: Xấu trai, không hẹn được với cô nào.

Tích cực hoạt động xã hội: Thích gầy bàn nhậu.

Có khả năng hoạt động độc lập: Không ai biết anh ta đang ở đâu.

Suy nghĩ sâu sắc: Vì không dám quyết.

Vận dụng logic để giải quyết những việc khó: Nhờ người khác giải quyết thay mình.

Luôn tỉnh táo để ý tới các chi tiết: Chi li, bủn xỉn.

Có triển vọng làm lãnh đạo: Cao lênh khênh, nói to như hét.

Biết nhận xét một cách tinh tường: Chẳng qua là gặp may.

Có óc hài hước vượt trội: Biết nhiều chuyện tiếu lâm mặn.

Trình độ nghiệp vụ cao: Sẽ có ngày đâm dao vào lưng ai đó.

Có tính nhẫn nại: Chẳng qua là không tìm được việc ở đâu cả.

Có ý thức phấn đấu: Chăm mua bia đãi mọi người.

Theo TTO

Bình luận (0)