Ngày 6-3, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại đây, nhiều trường đại học kiến nghị cho sinh viên đi học lại vào ngày 15-3, vì nếu nghỉ thêm sẽ ảnh hưởng đến thi cử và tuyển sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Các trường đều gặp khó
PGS.TS Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – thống nhất với việc cho đồng loạt sinh viên nghỉ học để chống dịch bệnh, vì nếu trường này nghỉ mà trường kia không cho thì sẽ gặp phản ứng từ sinh viên. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng kéo dài thời gian nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến thi cử, tuyển sinh của các trường đại học.
“Bộ GD-ĐT đã quy định tổ chức thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7, việc kéo dài thời gian nghỉ học có thể đẩy lùi lịch thi, ảnh hưởng đến tuyển sinh năm học mới. Cạnh đó, bài toán kinh tế cũng ảnh hưởng rất lớn. Các trường tư thục, tự chủ tài chính sẽ không thu được học phí nếu sinh viên nghỉ học, dẫn đến không có nguồn thu để chi trả lương cho hàng ngàn nhân viên”, ông Dũng cho biết.
Qua đó ông Dũng đề xuất: “Chúng ta nên thống nhất cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để nghe ngóng tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam. Nếu không có gì phức tạp thì nên cho sinh viên đi học lại vào ngày 15-3”.
Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Diệp Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược TP.HCM – cũng đề xuất cho nhóm sinh viên y khoa đi học, thực tập trước, nếu thấy ổn thì các trường tiếp tục cho sinh viên đi học. Nhưng Sở Y tế cũng phải chỉ đạo các bệnh viện tiếp nhận sinh viên thực tập, nếu không thì khó triển khai.
Theo ông Tuấn, đề phòng trường hợp y tế quả tải, ngoài hệ thống y tế hiện nay thì TP phải có dự bị nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực này chắc chắn lấy từ sinh viên, các em sẽ tham gia trực tiếp vào phòng chống dịch.
PGS.TS Ngô Minh Xuân – Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – cũng nhìn nhận, chắc chắn sẽ vỡ chương trình nêu kéo dài thời gian nghỉ học. Qua khảo sát cho thấy, 2/3 số lượng sinh viên đại học và trên 95% sinh viên sau đại học của trường muốn đi sớm. Khối sau đại học đều là bác sĩ, nghỉ lâu sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ.
Tại cuộc họp, một số lãnh đạo trường đại học hết sức chia sẻ trước lo lắng của TP về nguy cơ lây bệnh từ những người đến từ các vùng dịch, nhưng quyết định cho sinh viên đi học hay nghỉ học thì phải có sự thống nhất.
PGS.TS Cao Hào Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – cho biết, hiện cả nước kiên quyết tạo môi trường an toàn và an tâm cho người đi học. Đứng về góc độ chống dịch thì chúng ta nên thống nhất ngày nghỉ học của sinh viên, kể cả ngày đi học lại. UBND TP phải quyết tâm thống nhất vấn đề này, qua đó còn tạo hiệu ứng cho sinh viên thấy được sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.
Tại cuộc họp, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM – góp ý quyết định cho sinh viên đi hay chưa đi học thì trước hết phải nghĩ đến sự an toàn của hàng triệu người dân TP. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta nên chấp nhận hy sinh cái gì đó vì sức khỏe toàn dân.
Ông Đạt phân tích, TP hiện có 45 trường đại học với khoảng 600.000 sinh viên. Riêng ĐH Quốc gia TP.HCM có khoảng 70.000 sinh viên với khu ký túc xá khoảng 40.000 sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành sinh sống. Trường đại học, ký túc là môi trường đông đúc, giao lưu thường xuyên nên rất dễ lây bệnh và sẽ ảnh hưởng rất lớn.
“Qua việc lấy ý kiến của các trường thành viên trong đại học quốc gia thì thì hầu hết các trường đồng thuận cho sinh viên nghỉ hết tháng rồi rồi đi học lại. Đối với sinh viên khối y khoa, thống nhất cho đi học sớm hơn, vào giữa tháng 3”, ông Đạt cho biết.
Không lơ là chống dịch nhưng cũng không gây hoang mang
Trước ý kiến các trường đại học nêu ra, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết, thời gian qua, Việt Nam nói chung và TP.HCM đã chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đã sẵn sàng trang thiết bị, cơ sở y tế phục vụ cho quá trình thu dung, điều trị, cách ly theo dõi sức khoẻ của người có nguy cơ, cũng như công tác truyền thông hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh…
Điểm sáng là TP đã thực hiện điều trị thành công cho 3 người nhiễm Covid-19. Không chỉ vậy, TP còn kịp thời cách ly các trường hợp nghi nhiễm, có dấu hiệu dịch tễ ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Nhờ sự chung tay phòng chống dịch bệnh của toàn ngành và các bộ ngành liên quan, đến nay TP không phát hiện thêm ca nhiễm mới.
Đặc biệt, sự chủ động phối hợp giữa ngành y tế và ngành GD-ĐT trong công tác phòng, chống dịch bệnh đã phát huy nhiều hiệu quả. Điển hình là tất cả học sinh các cấp được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình đó đến nay, tất cả các trường học các cấp trên địa bàn đều đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh đồ dùng trong lớp học, khuôn viên nhà trường, vệ sinh đồ chơi đối với các trường mầm non.
Trước những đề xuất về ưu tiên cho sinh viên, người học sau đại học được trở lại trường học sớm hơn, ông Bỉnh cho biết thêm, TP.HCM là TP đông dân. Đối tượng là sinh viên, sau đại học hiện đang tham gia học tập tại TP.HCM không chỉ đến từ các tỉnh thành trong nước mà còn có một số lượng lớn sinh viên, nghiên cứu sinh đến từ các nước khác. Do đó, cần phải cân nhắc về khả năng dịch bệnh vẫn có thể lây lan, bùng phát trong môi trường trường học. Bên cạnh đó, ông Bỉnh cũng đánh giá cao mức độ lây nhiễm dịch bệnh trong các môi trường ký túc xá, trường học.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp
Giám đốc Sở Y tế TP đề nghị Bộ GD-ĐT phải có ý kiến chính thức về lịch học để chủ tịch UBND các địa phương quyết định, đồng thời trong thời điểm hiện nay khi học sinh, sinh viên vẫn chưa trở lại trường học, các nhà trường, đặc biệt là các trường có tổ chức nội trú cần thực hiện tốt các công tác vệ sinh trường lớp, khu ký túc xá, căng tin,… để đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho hay, lãnh đạo TP đã ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các trường. TP cũng đang hết sức cân nhắc với quyết định cho học sinh đi học trở lại như thế nào sau kỳ nghỉ dài ngày phòng dịch bệnh Covid-19.
TP rất mong muốn cho học sinh đi học trở lại nhưng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu thì không thể lơ là và cũng không gây hoang mang. TP sẽ tiếp tục báo cáo tình hình lên chủ tịch UBND TP.HCM để có chỉ đạo cụ thể, kịp thời.
N. Trinh – D. Thương

Bình luận (0)