Tòa soạnThư đi – tin lại

Nghĩa vụ và quyền giáo dục con

Tạp Chí Giáo Dục

Hỏi: Cháu muốn khi lấy bằng THPT xong thì đi học nghề may để mở tiệm may, nhưng cha mẹ cháu không đồng ý mà buộc cháu phải thi vào ĐH, trong khi học lực của cháu chỉ trung bình. Cha mẹ cháu buộc cháu phải theo học những ngành nghề do cha mẹ lựa chọn như vậy có đúng?
Trúc Lâm (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM)
Đáp:
Khi sinh ra con luôn là niềm tự hào của cha, mẹ, là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, là lớp người kế thừa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đó, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. Cha mẹ phải tạo điều kiện cho con sống trong môi trường gia đình (có đầy đủ cả cha và mẹ trừ những trường hợp cha, mẹ phải ly hôn) đầm ấm, hòa thuận; cha mẹ là tấm gương tốt cho con về mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Nhà nước và các tổ chức xã hội khác trong việc giáo dục con.
Cha mẹ là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm nên con cần lựa chọn nghề nghiệp, thì cha mẹ là người tư vấn, định hướng, hướng dẫn con lựa chọn nghề nghiệp cho phù hợp với năng khiếu, khả năng kinh tế của gia đình, nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, cha mẹ phải tôn trọng quyền quyết định trong việc chọn nghề và tham gia hoạt động xã hội của con.
Trong quá trình giáo dục con nếu có khó khăn không tự giải quyết được, cha mẹ có thể đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan như: Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, UBND địa phương giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con.
Như trên là quyền và nghĩa vụ giáo dục con của cha mẹ được qui định cụ thể trong Luật Hôn nhân và Gia đình nhằm nâng cao trách nhiệm của cha mẹ trong việc cùng với xã hội giáo dục con để góp phần giúp xã hội giải quyết tình trạng gia tăng tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên trong thời gian gần đây.
Do đó, với quyền và nghĩa vụ giáo dục con thì cha mẹ không được quyền ép buộc con phải học theo những ngành nghề do cha mẹ quyết định mà không phù hợp với khả năng, sở thích của con. Tuy nhiên, bạn cần trình bày rõ cho cha mẹ bạn biết sở thích và năng khiếu cũng như ước mơ của bạn để thuyết phục cha mẹ bạn cho bạn đi theo nghề nghiệp bạn đã lựa chọn.
LS.Lê Nguyễn Thuyền Quyên
(VPLS Sài Gòn Gia Định)

Bình luận (0)