Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Ngộ độc Methanol sau uống rượu trái cây: Một nạn nhân tử vong

Tạp Chí Giáo Dục

Ngộ độc Methanol sau uống rượu trái cây: Một nạn nhân tử vong - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Ngộ độc Methanol sau uống rượu trái cây: Một nạn nhân tử vong Audio

Ngày 1-4, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin về tình trạng sức khỏe các bệnh nhân liên quan tới vụ ngộ độc Methanol sau uống rượu trái cây khi đi du lịch.

Sáng 31-3, một trong hai bệnh nhân nặng tỉnh táo, không còn dùng thuốc vận mạch và có thể cai máy thở. Ảnh: BVCC

Theo TS.BS Lê Quốc Hùng – Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 1-4, bệnh nhân P.N.Q.K. (25 tuổi) hôn mê sâu, có biểu hiện lâm sàng chết não. Kết quả đo điện não thấy sóng chậm lan toả, không đáp ứng kích thích, phù hợp với tình trạng chết não. Kết quả chụp MRI não cho thấy tổn thương não lan tỏa, phù não, nghi ngờ tụt hạnh nhân tiểu não.

Bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa Nội Thần kinh, Hồi sức cấp cứu (ICU) và Chẩn đoán hình ảnh, kết quả đều thống nhất không có khả năng cứu chữa, tiên lượng tử vong.

Ê-kíp điều trị đã giải thích cho thân nhân. Tuy nhiên, do gia đình có nguyện vọng tiếp tục cấp cứu, khi nào tử vong thì đưa về. Đến 14 giờ 38 phút cùng ngày thì bệnh nhân tử vong.

Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do ngộ độc methanol mức độ nặng, biến chứng toan chuyển hóa, tổn thương đa tạng, phù não lan tỏa gây tụt não, trụy hô hấp tuần hoàn.

TS.BS Lê Quốc Hùng cho biết thêm, thông thường ngưỡng methanol được đánh giá theo bảng sau:

< 20 mg/dL: ngộ độc methanol, cần theo dõi và điều trị triệu chứng, cân nhắc dùng thuốc giải độc

> 20 mg/dL: ngộ độc methanol cần dùng thuốc giải độc

> 50 mg/dL: ngộ độc methanol mức độ nặng, cần phối hợp thêm lọc máu.

Trong trường hợp này, các bệnh nhân đều có nồng độ methanol cao vượt ngưỡng nên xét nghiệm chỉ trả lời là > 100 mg/dL. Do đó, tất cả 6 bệnh nhân đều rơi vào tình trạng ngộ độc cực kỳ nặng. May mắn nhờ phát hiện sớm nên tất cả được đưa vào cấp cứu kịp thời. Nếu chậm khoảng 2-3 giờ nữa mới được lọc máu cấp cứu thì tình trạng của 5 bệnh nhân còn lại có lẽ đã nặng hơn rất nhiều, có khả năng nguy hại đến tính mạng.

Như đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30-3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cùng lúc 6 bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc (Long An) đến trong tình trạng nghi ngộ độc nặng.

Các bệnh nhân gồm: Đ.T.Đ. (28 tuổi), T.H.T. (41 tuổi), P.V.T.B. (50 tuổi), B.V.Đ. (51 tuổi), Đ.V.L. (51 tuổi) và P.N.Q.K. (25 tuổi). Tất cả các bệnh nhân đều ngụ tại Tiền Giang. Được biết, các bệnh nhân đã đi du lịch tại Ninh Thuận cùng nhau.

Theo đó, tối 29-3, nhóm đã uống khoảng 6 chai rượu trái cây nhãn hiệu K.T. (500ml/chai), được sản xuất tại Tiền Giang. Khoảng 6 giờ sau, các bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn ói nhưng nghĩ là say rượu thông thường.

Đến chiều 30-3, trên đường trở về Tiền Giang, bệnh nhân P.N.Q.K. (25 tuổi) bắt đầu lơ mơ, các bệnh nhân khác đều cảm thấy bất thường và tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, 2 bệnh nhân nặng nhất là B.V.Đ. và P.N.Q.K. hôn mê, tụt huyết áp, được đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, truyền dịch. Sau đó, tất cả được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 bệnh nhân nặng được chuyển lên Hồi sức chống độc để lọc máu liên tục, các bệnh nhân còn lại được lọc máu cấp tốc tại Khoa Cấp cứu để đào thải độc tố.

Sáng 31-3, một trong hai bệnh nhân nặng tỉnh táo, không còn dùng thuốc vận mạch và có thể cai máy thở. Các bệnh nhân nhẹ hơn đang hồi phục tốt.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc Methanol từ các loại rượu không rõ nguồn gốc, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ hơn trong sản xuất và tiêu thụ rượu.

Thủy Phạm

Bình luận (0)