Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngoại tình không thể… đánh ghen

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều người vợ rất đau khổ khi biết chồng ngoại tình với người đồng tính mà không thể… đánh ghen (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: THÁI NHÀN

Ngoại tình là vấn đề đau lòng của không ít cặp vợ chồng hiện nay. Đau khổ hơn khi có những người rơi vào hoàn cảnh trớ trêu vì biết “nửa kia” ngoại tình mà không thể… đánh ghen. Đó là cuộc ngoại tình với người đồng tính.

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai

Ngày chị N.T (Q.3, TP.HCM) lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng chúc mừng vì ngỡ chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Khi đứa con đầu lòng tròn 2 tuổi, nỗi đau trong chị dường như không thể chia sẻ cùng ai. Chị N.T phát hiện chồng mình thường xuyên qua lại với một người đàn ông khác. Mọi thứ sụp đổ. Ngôi nhà nhỏ của gia đình vắng tiếng cười. Thương con trai còn quá nhỏ và muốn giữ cho con một mái ấm gia đình nên chị N.T âm thầm chịu đựng. Tìm đến trung tâm tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình, chị N.T nước mắt ngắn dài: “Khi thấy chồng trút hết tâm sự về giới tính thật sự của anh, tôi đau đến nỗi không thể nói thành lời. Nếu người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi là một phụ nữ, có lẽ tôi đã làm đủ mọi cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Đằng này…”. Lời tâm sự của chị đứt quãng giữa chừng. Nỗi đau của chị N.T cũng là nỗi đau của nhiều người phụ nữ khác khi họ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy. Xinh đẹp, giỏi giang, chị T.A (Q.6, TP.HCM) là mẫu người phụ nữ trẻ hiện đại, năng động. Xung quanh chị T.A có nhiều “vệ tinh” theo đuổi nhưng chị quyết định đến với anh T.X, một người đàn ông trầm tính, biết sẻ chia cùng chị. Cuộc sống gia đình có lẽ sẽ bình yên khi không có biến cố lớn xảy ra. Một lần, nghe cô bạn thân nói bóng gió về chuyện ngoại tình của chồng chị nhưng chị đều gạt đi bởi chị luôn tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông của mình. Rồi chị vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng thì mọi việc mới vỡ lẽ. Đau đớn, uất hận nhưng chị cố nuốt nỗi đau vào lòng để đi tiếp những tháng ngày phía trước vì thương các con còn quá nhỏ.

Nhiều người đàn ông cũng rơi vào bi kịch khi phát hiện vợ mình ngoại tình với người đồng giới. Không thể đánh ghen cũng không thể “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ, họ lặng lẽ tìm hướng giải quyết cho cuộc hôn nhân đang ở bờ vực thẳm.

Lối đi ngay dưới chân mình

Xã hội ngày nay đã có cái nhìn thoáng hơn đối với những người đồng tính. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận chưa có cái nhìn cởi mở, cảm thông với họ. Đó là lý do nhiều người đồng tính chọn cách sống thu mình. Không ít người đồng tính vẫn lập gia đình để tạo vỏ bọc cho bản thân. Nỗi đau của nhiều gia đình cũng xuất phát từ đó. Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Hồng Lan, “người đồng tính dù có cố ẩn mình trong một vỏ bọc nào đó thì cũng đến lúc những nhu cầu về tình cảm và tình dục bộc lộ ra ngoài. Khi phát hiện chồng hoặc vợ có mối quan hệ tình cảm với người đồng tính, người trong cuộc dù đau khổ nhưng phải tìm cho mình một lối đi. Chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân là một giải pháp để giữ gìn mái ấm gia đình nhưng đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ làm thay đổi “nửa kia”. Bởi, điều đó là không thể vì họ cần phải được sống thật với giới tính của mình”.

Nhiều người vì không thể vượt qua dư luận nên đành nhắm mắt làm ngơ khi biết chồng hoặc vợ có quan hệ với người đồng tính. Cuộc sống gia đình khi ấy không khác gì một cuộc “chiến tranh lạnh” và có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được. Đối với những gia đình có con nhỏ, tâm lý trẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. “Giải pháp tốt nhất cho những cặp đôi khi rơi vào hoàn cảnh này là giải thoát cho nhau để “đường ai nấy đi”. Nếu người trong cuộc càng cố gắng chấp nhận thì có thể càng khoét sâu thêm nỗi đau, dẫn đến trầm cảm hoặc suy nhược cơ thể, hạnh phúc tương lai càng bất ổn hơn”, chuyên gia tư vấn tâm lý Hồng Lan chia sẻ.

Thực tế đã chứng minh không ít người khi rơi vào hoàn cảnh này đã mạnh mẽ tìm lối đi cho chính mình. Bởi, hơn ai hết họ hiểu dù có cố gắng đến đâu thì sự chịu đựng cũng có giới hạn.

Yên Hà

“Đa phần họ đều chọn giải pháp ly thân hoặc ly dị vì có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Tuy nhiên, để chia tay mà vẫn có thể làm bạn với nhau đòi hỏi sự cố gắng từ cả hai bên để có thể chung tay lo lắng cho con cái. Mọi sự hận thù chỉ làm mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn và chính người trong cuộc cũng sẽ không tìm được sự bình yên, thanh thản cho tâm hồn”, chuyên gia tư vấn tâm lý Hồng Lan nhấn mạnh.

 

Bình luận (0)