Hội nhậpThế giới 24h

Ngôi đền tình yêu Taj Mahal bị làm nhái

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà làm phim người Bangladesh là Ahsanullah Moni đang xây bản sao của ngôi đền Taj Mahal tại làng Sonargaon, cách Thủ đô Dhaka khoảng một giờ xe ô tô.

Moni tới thăm Taj Mahal lần đầu tiên năm 1980. Từ đó tới nay, vẻ đẹp của đền khiến ông phải quay lại Ấn Độ 8 lần. Cuối cùng, ông quyết định xây riêng một Taj Mahal ở Bangladesh.

Mục đích của Moni là giúp người dân Bangladesh không phải bỏ tiền sang tận Ấn Độ để chiêm ngưỡng một trong những công trình đẹp nhất thế giới. Đồng thời, Moni hy vọng sẽ thu hút được nhiều du khách nước ngoài tới thăm công trình của ông.

Taj Mahal (thật) là một trong những công trình đẹp nhất thế giới.

Người Ấn phải mất 20 năm và 20.000 nhân công để xây đền Taj Mahal. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại ngày nay, Moni dự đoán hoàn thành bản sao của mình trong năm năm với ít nhân công hơn.

Tuy nhiên, dù là bản sao thì công việc này cũng không dễ dàng và tốn không ít tiền. Theo kế hoạch, Taj Mahal rởm sẽ ngốn mất 58 triệu USD của Moni. Cụ thể, nhà làm phim này phải nhập đá cẩm thạch và granite từ Italy, kim cương từ Bỉ. Các kiến trúc sư phải sang tận Ấn Độ để sao chép y nguyên đền Taj Mahal…

Taj Mahal  "nhái" đang xây dang dở. Sân nền và nhiều hồ nước chưa hoàn thành. Ảnh: Guardian.

Taj Mahal là lăng mộ nằm tại Agra, Ấn Độ. Hoàng đế Mughal Shah Jahan ra lệnh xây nó cho người vợ yêu dấu của mình là Mumtaz Mahal. Công việc xây dựng bắt đầu năm 1632 và hoàn thành năm 1648.

Taj Mahal được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của Kiến trúc Mughal, một phong cách tổng hợp các yếu tố của các phong cách kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo.

Sau khi hoàn tất, ông ra lệnh chặt hết tay của những người thợ xây để không bao giờ họ còn có thể xây nên một ngôi đền đẹp như thế này nữa.

Nó được liệt vào danh sách các Địa điểm Di sản Thế giới năm 1983 và được miêu tả là một "kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới."

 Vũ Lan (baodatviet)

Bình luận (0)