![]() |
| Các đại biểu tham gia hội nghị |
Vừa qua, tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) đã diễn ra hội thảo quốc gia “Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần 2” do đơn vị này phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) và Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) tổ chức.
Trong bối cảnh hiện nay, hội thảo đã góp một phần không nhỏ trong việc làm sáng tỏ một số nội dung liên quan đến ngôn ngữ trong thời kì hậu đơn ngữ. Cụ thể, hội thảo đã tạo ra một diễn đàn lý thú không chỉ để trao đổi ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt mà còn là nơi các ngôn ngữ khác được chú trọng làm sáng tỏ những vấn đề cũng như cập nhật những phương pháp mới trong giảng dạy như tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha… TS. Bảo Khâm (Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế) nhấn mạnh: Trong xu thế nghiên cứu khoa học hiện nay, chuyên môn hóa và liên kết, hợp tác giữa các ngành khoa học đều đóng vai trò quan trọng. Mỗi nhà khoa học cũng như mỗi ngành học cụ thể một mặt cần đi sâu vào địa hạt nghiên cứu chuyên biệt của mình, mặt khác phải mở rộng liên kết, thâm nhập và hợp tác chặt chẽ với các chuyên ngành khoa học khác.
Chính sự phát triển trình độ cao, chuyên sâu của mỗi ngành làm cơ sở vững chắc để phát triển nghiên cứu liên ngành hoặc các ngành liên ngành. Có thể nói nghiên cứu liên ngành là động lực, là cơ sở khoa học để thúc đẩy và khai thác các thành tựu nghiên cứu của các chuyên ngành khác như khoa học máy tính trong bối cảnh hậu đơn ngữ. Một số đề tài đã đi sâu vào thực tiễn, kịp thời phê phán một số quan điểm sai lệch trong định hướng giảng dạy ngôn ngữ hiện nay mà đặc biệt là giảng dạy tiếng Anh. Hội nghị đã mở ra một hướng đi mới trong phát triển ngoại ngữ thời kì hậu đơn ngữ với sự chú trọng vào các ngoại ngữ khác bên cạnh tiếng Anh trong các bậc học, từ tiểu học đến ĐH.
ThS.Trần Tín Nghị


Bình luận (0)