Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Người của khoa học và giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng nay (11-10), tại Nhà tang lễ Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp – TP.HCM, đông đảo bạn bè thân hữu đã tới viếng Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Thiện Thành (thân sinh ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQVN, Phó thủ tướng Chính phủ).
Đúng 10 ngày (ngày 28-9) trước khi GS.TS Nguyễn Thiện Thành qua đời, tại nhà riêng của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (TP.HCM) đông đảo thầy cô giáo, cán bộ quản lý TW và địa phương đã đến chúc mừng thượng thọ lần thứ 95 của ông.
Tại đây, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã chia sẻ những tình cảm sâu sắc mà nhiều thế hệ học trò là thầy cô giáo, y bác sĩ gửi đến ông. Đồng thời khẳng định những đóng góp của GS.TS Nguyễn Thiện Thành cho ngành y và sự nghiệp giáo dục là hết sức to lớn. Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đã trao tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho GS.TS Nguyễn Thiện Thành.
GS.TS Nguyễn Thiện Thành sinh ngày 30-9-1919 tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Sau khi ra trường (Trường ĐH Y khoa, nay là Trường ĐH Y Hà Nội), ông làm bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau đó ông vào miền Trung, miền Nam làm bác sĩ quân y. Đầu năm 1950, trên đường đi công tác, ông đã bị bắt. Tại khám Virgile, có một lính viễn chinh là sinh viên y khoa đã bí mật mua hộ và chuyển các tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực y tế cho ông. Trong số những tài liệu đó, tình cờ có bài báo của H.Vachon đề cập đến hiệu quả khi áp dụng phương pháp Filatov. Ra tù, ông bắt đầu áp dụng phương pháp Filatov trong thực tế điều trị tại chiến trường miền Tây Nam bộ.
Năm 1954, ông tập kết ra Bắc rồi đi nghiên cứu sinh tại Viện Hoạt động thần kinh cao cấp của Liên Xô. Năm 1960, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ y khoa. Sau đó, ông tiếp tục ở lại Liên Xô để nghiên cứu thêm về lâm sàng hoạt động thần kinh cao cấp.
Năm 1964, ông trở lại chiến trường miền Nam tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, ông dồn hết công sức để điều trị và phòng bệnh sốt rét cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Từ phương pháp điều trị ở các nước tiên tiến, ông đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với điều kiện thiếu thốn ở chiến trường Việt Nam. Không dừng lại ở đó, năm 1968, ông đã hoàn chỉnh phương pháp điều trị bệnh sốt rét ác tính thể đái ra huyết sắc tố. Qua đó làm giảm tỷ lệ tử vong thấp hơn hai lần so với số liệu khoa học ở những nước tiên tiến.
Sau năm 1975, phó tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành được giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Sức khỏe TW kiêm Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, với trọng trách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo trung cấp, cao cấp và khách quốc tế. Năm 1980, phó tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành được phong tặng học hàm GS.
Năm 1986, Trường ĐH Y dược TP.HCM thành lập bộ môn tích tuổi học, GS. Nguyễn Thiện Thành làm Chủ nhiệm bộ môn. Chính ông đã xây dựng chương trình giảng dạy, giáo án, giáo trình cho bộ môn này…
Với những cống hiến đó, GS. Nguyễn Thiện Thành đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động (năm 1985), thầy thuốc nhân dân (năm 1989)…
Hòa Triều

Bình luận (0)