Sự kiện giáo dụcTin tức

Người dân đang đối mặt với cúm gia cầm

Tạp Chí Giáo Dục

Năm 2017 mới loại trừ được bệnh sởi

Lực lượng chức năng vớt gà chết tại các kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Tuy Phước, Bình Định. Ảnh: I.T

Cuối tuần qua, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm ở người và phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi”. Đây là hai vấn đề “nóng” hiện nay, rất được người dân quan tâm…
Cúm gia cầm đang gia tăng
Tới thời điểm này, nước ta chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 trên người và gia cầm. Năm 2013, 2014, ngành y tế đã xét nghiệm 5.653 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân có hội chứng cúm, viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng. Kết quả không phát hiện trường hợp nào nhiễm cúm A/H7N9.
Với gia cầm, từ tháng 6-2013 đến nay, Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy gần 20 ngàn mẫu tại các chợ gia cầm thuộc 11 tỉnh, thành khu vực phía Bắc để xét nghiệm. Kết quả đều âm tính với virus cúm A/H7N9.
Tuy nhiên, “Trước tình hình số trường hợp mắc cúm A/H7N9 gia tăng đột biến ở Trung Quốc, đã lan rộng đến biên giới giáp với Việt Nam, virus có thể lây lan sang các đàn gia cầm trong nước và lây sang người. Như vậy, có thể trong thời gian tới Việt Nam sẽ ghi nhận trường hợp mắc trên người từ vùng dịch trở về hoặc ghi nhận virus trên gia cầm trong nước rồi lây sang người”, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Trần Đắc Phu lo lắng.
Đại diện Tổ chức FAO cũng nhận định, Việt Nam, Lào và Myanmar là những nước có nguy cơ cao lây nhiễm cúm A/H7N9 từ Trung Quốc.
Với cúm A/H5N1, trong 2 tháng đầu năm 2014, sau 9 tháng không ghi nhận ca bệnh, nước ta tiếp tục có thêm 2 trường hợp mắc và tử vong. Cả hai đều tiếp xúc với gia cầm nhiễm virus cúm A/H5N1. Tính từ năm 2003 đến nay, nước ta có 126 ca mắc, tử vong là 64 trường hợp tại 41 tỉnh, thành.
Báo cáo của Cục Thú y cho thấy, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 12 đến 21-2), số địa phương có gia cầm nhiễm virus cúm A/H5N1 đã tăng từ 2 lên 17 địa phương với 67 ổ dịch. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết gần 62 ngàn con; số gia cầm tiêu hủy gần 85 ngàn con.
Điều lo lắng nhất hiện nay là vẫn còn một số người dân tỏ ra thờ ơ với cúm gia cầm. Không ít người vẫn sử dụng gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc.
Không để xảy ra tử vong khi có ca bệnh
Trước nguy cơ cúm A/H7N9 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành và triển khai các văn bản hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, xử lý ổ dịch; chẩn đoán, điều trị bệnh trên người. Đặc biệt, đã ban hành và triển khai tới các cơ sở y tế trên toàn quốc kế hoạch phòng, chống bệnh cúm A/H7N9 theo các tình huống dịch bệnh.
Về công tác chuyên môn, tăng cường giám sát tại cửa khẩu 24/24 giờ thông qua kiểm tra khách nhập cảnh bằng máy đo nhiệt độ từ xa. Trung bình mỗi ngày có khoảng 130 ngàn lượt khách nhập cảnh từ Trung Quốc vào nước ta.
“Ngành y tế đã sẵn sàng mạng lưới thu dung, phân tuyến điều trị, cách ly các trường hợp nghi ngờ. Đồng thời cũng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác điều trị, cấp cứu ngay khi xuất hiện trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 đầu tiên, không để xảy ra tử vong”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.
Đến nay cách tốt nhất để cúm A/H7N9 không xâm nhập vào Việt Nam cũng như cúm A/H5N1 không lây truyền từ gia cầm sang người vẫn là tăng cường giám sát sự lưu hành của các chủng virus trên gia cầm, đặc biệt là chủng virus cúm trên gia cầm nhập lậu, gia cầm tại các chợ. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch.
Đối với người dân, Bộ Y tế khuyến cáo: Không tiếp xúc và ăn thịt gia cầm ốm, chết; không ăn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc; thường xuyên rửa tay với xà phòng. Những người có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp khi đi du lịch hoặc ngay sau khi trở về từ khu vực đang có dịch bệnh cúm A/H7N9, cúm A/H5N1 cần đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị.
Khoảng 200 ngàn trẻ cần được tiêm vaccine sởi
Để kiểm soát dịch sởi, giảm số mắc và biến chứng do sởi, song song với chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên, Bộ Y tế đã triển khai kế hoạch tiêm vaccine sởi. Theo đó phải có ít nhất 95% trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi trên toàn quốc chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi phải được tiêm, dự kiến có khoảng 200 ngàn trẻ. Ngoài ra, những trẻ có nguy cơ cao trong ổ dịch sởi cũng phải được tiêm. Thời gian tiêm vaccine sởi sẽ bắt đầu từ nay đến tháng 4-2014.
Trước đó, từ năm 1993, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng (tiêm miễn phí) vaccine sởi cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm đều đạt trên 90%. Mũi thứ 2 bắt đầu được triển khai từ năm 2006. Song song đó, các hoạt động tiêm vét cũng được triển khai với quy mô lớn. Trong các năm 2002, 2003, 2007, 2008 và 2010 đã có 26 triệu lượt trẻ trong độ tuổi được tiêm vaccine, trong đó có cả tiêm vét. Kết quả cho thấy, tỷ lệ trẻ được bảo vệ khỏi bệnh sởi khi tiêm chủng đạt tới 95% (tiêm đủ 2 mũi) và 85% (tiêm 1 mũi). Từ kết quả này, Việt Nam phấn đấu đến năm 2017 sẽ loại trừ được bệnh sởi.
Theo đó, Bộ Y tế khuyên các ông bố, bà mẹ hãy đưa con đến trạm y tế để được tiêm vaccine phòng bệnh sởi.
Hòa Triều

Bình luận (0)