Sự kiện giáo dụcTin tức

Người dân đang… khát nước sạch

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều khu vực dù có nước máy nhưng người dân vẫn sử dụng nước giếng khoan; có không ít nơi nguồn nước ngầm bị ô nhiễm; bồn chứa nước sạch nhưng không được che chắn. Đặc biệt, trên địa bàn TP vẫn còn 360.000 hộ dân chưa có nước sạch để sử dụng… Đó là những thông tin được đưa ra tại buổi giám sát của HĐND với UBND TP.HCM, các sở ngành và quận, huyện ngày 20-6.

Nguồn nước ô nhiễm nặng

Theo báo cáo của UBND TP, tính đến đầu năm 2015, TP còn 358.351 hộ chưa được sử dụng nước sạch (đang sử dụng nước từ các nguồn nước khác như giếng khoan, nước mưa…). Theo đó, UBND TP đã chỉ đạo các bên liên quan kiểm tra chất lượng nước đối với các hộ dân chưa được sử dụng nước sạch tại 1.400 vị trí thuộc 7 quận – huyện (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Tân, Thủ Đức, Q.12) để xét nghiệm theo quy chuẩn Việt Nam 02:2009/BYT của Bộ Y tế. Kết quả, chất lượng nước ngầm hầu hết không đạt. Cụ thể, chỉ có 58 mẫu đạt chỉ tiêu hóa lý (đạt 4,14%), các mẫu còn lại đều có độ pH thấp, hàm lượng sắt cao; gần 97% mẫu không đạt cả chỉ tiêu hóa lý và vi sinh.

Và trên thực tế, “Chúng tôi đi khảo sát ở xã Nhị Bình (H.Hóc Môn), bà con phản ánh nước giếng khoan bị nhiễm phèn, không sử dụng được. Còn tại xã Đa Phước, Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh), không chỉ các hộ dân mà ngay cả các trường mầm non cũng phải sử dụng giếng nước khoan. Trong khi đó, cách trường vài trăm mét là những ngôi mộ được các hộ gia đình chôn cất ngay trong vườn. Không cần phải làm xét nghiệm cũng biết là nguồn nước bị ô nhiễm. Rồi cả những bể nước đã được lọc để bán cho người dân nhìn bằng mắt thường cũng thấy không đảm bảo…”, bà Thi Thị Tuyết Nhung – Phó ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP kể.

Ông Nguyễn Hữu Tín (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) phát biểu tại buổi giám sát của HĐND sáng 20-6

Ông Phạm Văn Đông – Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP – tâm tư: “Theo ghi nhận của chúng tôi trong quá trình đi khảo sát tại một số khu vực, cho thấy mặc dù nước sạch đã đến đầu khu phố nhưng người dân vẫn không được sử dụng. Khi hỏi thì người dân trả lời, muốn dẫn nước vào nhà phải mất tới 40 triệu đồng. Cũng có nơi, bồn chứa nước sạch của người dân không được che chắn kỹ ảnh hưởng đến chất lượng nước”.

Không chỉ những hộ dân sống không tập trung mà ngay cả dân sống ở chung cư cũng không dám chắc là được sử dụng nguồn nước đảm bảo. “Hơn 1.000 chung cư, ai quản lý nước ở đây. Chất lượng nước chắc chắn không được như ý. Chẳng hạn như khu dân cư Savimex (P.Tân Thới Hiệp, Q.12) sử dụng giếng khoan, nước ở đây có chất lượng không?”, ông Huỳnh Công Hùng – Ủy viên thường trực HĐND TP.HCM – lo lắng.

Cuối năm 2015, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch?

Theo ông Nguyễn Hữu Tín – Phó chủ tịch UBND TP – thì: Con số gần 360.000 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh so với thực tế là chưa chính xác. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Vậy làm sao để đảm bảo 100%  hộ dân TP được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh theo nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 12-12-2014 của HĐND vào cuối năm 2015? “UBND TP giao trực tiếp cho người đứng đầu sở ngành, quận, huyện chịu trách nhiệm về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân, không chỉ đạo chung chung như trước đây nữa. Cụ thể, ông Hồ Văn Lâm – Tổng Giám đốc SAWACO chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới cấp nước, trạm cấp nước, đồng hồ tổng cho 105.759 hộ dân; ông Lê Minh Tấn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Củ Chi chịu trách nhiệm xây dựng trạm cấp nước, bàn giao vị trí lắp đặt bồn chứa nước tập trung, lắp đặt thiết bị xử lý hộ gia đình cấp nước cho 5.288 hộ dân; ông Lê Hoàng Minh – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới cấp nước, trạm cấp nước, bồn chứa nước tập trung và đồng hồ tổng cấp nước cho 95.129 hộ dân; chủ tịch UBND các quận, huyện 8, 9, 12, Bình Chánh, Hóc Môn chịu trách nhiệm xây dựng bồn chứa nước tập trung cấp nước cho 14.399 hộ dân; chủ tịch UBND các quận, huyện 9, 12, Bình Chánh, Hóc Môn chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị xử lý hộ gia đình cấp nước cho 134.463 hộ dân. Từ đầu năm 2015 đến nay, ngành nước đã cấp nước thêm cho 32.314 hộ, trong đó: Phát triển 231,772km đường ống cấp nước cho 25.139 hộ; gắn đồng hồ nước từ các trạm cấp nước cho 736 hộ; lắp đặt 38 bồn cấp nước tập trung cho 5.111 hộ; lắp đặt 15 đồng hồ tổng cho 1.328 hộ”, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín cho biết.

Tuy đã phân công cụ thể và các quận, huyện đang ráo riết thực hiện, song bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP – cho rằng: “Các sở ngành, quận, huyện phải tuyên truyền tác hại nước không hợp vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe để người dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Vì có những nơi có nước máy mà người dân vẫn sử dụng nước giếng khoan. Đồng thời, tuyên truyền để người dân ủng hộ chủ trương đem nước sạch đến từng hộ gia đình. UBND TP phải đảm bảo đủ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, dù chỉ còn 1 hộ cũng không được”.

Bài, ảnh: Hòa Triều

 

Bình luận (0)