|
Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể
|
Sáng 23-7, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết TW 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên địa bàn TP.
Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa
Theo đó, trọng tâm của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các nội dung chủ yếu như xây dựng người tốt – việc tốt, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, điểm sáng văn hóa, cơ quan – đơn vị văn hóa. Thông qua phong trào, nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội và thay đổi diện mạo ở khu dân cư…
“Hệ thống thư viện, bảo tàng, di tích, công viên và hệ thống trung tâm sinh hoạt văn hóa phát triển khá đồng bộ ở TP và quận, huyện đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nhiều trung tâm sinh hoạt văn hóa như Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Thanh niên… đã có sự chủ động tổ chức, thiết kế các loại hình, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động vừa đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị vừa phục vụ đa dạng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân”, bà Thân Thị Thư – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết.
Song song đó là sự phát triển của nền báo chí TP. Đến thời điểm này, hệ thống báo chí TP có hơn 40 cơ quan gồm 17 tờ báo, 21 tạp chí, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 6 báo điện tử. “Hoạt động báo chí TP ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, có biểu dương, có phê phán, có phản biện xã hội để công chúng hiểu biết về mọi mặt, tầng sâu của các vấn đề, sự kiện diễn ra; hướng tới sự ổn định và phát triển nhanh chóng, hiệu quả và bền vững. Báo chí TP đang ngày càng góp phần vào xây dựng tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao tri thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân TP…”, ông Huỳnh Thanh Hải – Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khẳng định.
Tuy nhiên, hiện nay một số đơn vị nghệ thuật công lập không có rạp hát đúng chuẩn để phát huy hiệu quả hoạt động, thiếu trang thiết bị hiện đại hỗ trợ chuyên ngành nên đã hạn chế trong việc đưa các loại hình nghệ thuật đến với công chúng thường xuyên và đa dạng.
“Trong thời gian tới, TP sẽ đầu tư xây dựng các công trình về văn hóa. Đây là công việc quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn TP, đồng thời nâng cao điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân”, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua phát biểu.
Giáo dục tinh thần dân tộc cho học sinh
“Các hoạt động giáo dục của Đoàn được duy trì thường xuyên đã góp phần xây dựng một lớp thanh niên yêu nước, có ý thức công dân, có tri thức, sống có hoài bão, cống hiến, dám nghĩ, dám làm vì Tổ quốc, vì cộng đồng. Từ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của sinh viên năm 1997, phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP nhanh chóng lan rộng, phát triển mạnh mẽ thành nhiều chương trình, chiến dịch dành cho các đối tượng thanh niên. Đó là chương trình Tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi ĐH, CĐ; chiến dịch Hoa phượng đỏ dành cho học sinh phổ thông; chiến dịch Kỳ nghỉ hồng dành cho thanh niên công nhân; chiến dịch Hành quân xanh dành cho thanh niên lực lượng vũ trang. Nội dung hoạt động tình nguyện góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển TP…”, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết.
Tại quận 8, ngành GD-ĐT cùng các ban, ngành liên quan đã lồng ghép các chương trình giáo dục về lịch sử, văn hóa dân tộc, TP nói chung và của quận 8 nói riêng để giáo dục học sinh. Không chỉ vậy, hàng năm, ngành giáo dục đều tổ chức các cuộc thi về sử thu hút hàng ngàn học sinh trên địa bàn tham gia. Theo đó, “Trong các kỳ thi học sinh giỏi môn văn, sử cấp TP, học sinh quận 8 luôn giành giải cao”, bà Đổng Thị Kim Vui – Bí thư Quận ủy quận 8 cho biết.
Đối với toàn ngành giáo dục, các trường đã chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc cho học sinh. Nhiều nội dung, hình thức giáo dục thực hiện lồng ghép với chương trình chính khóa, ngoại khóa, mỗi năm có cập nhật, sáng tạo theo chủ đề được triển khai sâu rộng trong toàn ngành. Không ít trường đã tổ chức cho học sinh chăm sóc các di tích lịch sử của địa phương…
Dịp này, UBND TP.HCM đã tặng bằng khen cho 85 tập thể và 124 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, ngành GD-ĐT TP có 7 tập thể và 6 cá nhân…
Bài, ảnh: Hòa Triều
1
|
Ông Vũ Ngọc Hoàng – Phó ban Tuyên giáo TW phát biểu: “TP.HCM là một TP sôi động, năng động cả ở lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực văn hóa. Những kết quả mà TP đã đạt được trong thời gian qua rất đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, TP.HCM cùng với thủ đô Hà Nội phải là hai trung tâm lớn bậc nhất về văn hóa để lan tỏa giá trị nhân văn cho cả nước…”.
|


Bình luận (0)