Ngày 21-12, tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo khoa học “Phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới từ thực tiễn TP.HCM”.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang thăm hỏi các đại biểu. Ảnh: Q.Huy |
Tại đây, TS. Phạm Đình Đảng – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản – cho rằng, bên cạnh những mô hình tiêu biểu và những kết quả đạt được, phát triển HTX trên địa bàn TP.HCM thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Nhận thức của cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác tại một số xã, thị trấn của huyện còn chưa sâu, công tác tuyên truyền chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; một số HTX, tổ hợp tác còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy được nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của HTX còn hạn chế, thiếu nhân lực có tâm huyết đối với hoạt động của HTX, chưa đáp ứng được yêu cầu trong phát triển HTX kiểu mới.
GS.TS Huỳnh Văn Hoàng – nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM – cho rằng, có hai vấn đề quan trọng trong xây dựng HTX kiểu mới. Đó là phải xây dựng tổ chức, bộ máy quản lý HTX tốt, tìm các nhân tố để phát triển HTX. Bên cạnh đó, để HTX tồn tại và phát triển, ngoài chính sách chung của nhà nước, các địa phương phải có cơ chế, chính sách riêng phù hợp với điều kiện, yếu tố vùng miền.
| Tính đến 30-9, TP.HCM có 536 HTX; trong đó, số đang hoạt động là 421 HTX và 4 Liên hiệp HTX, ngưng hoạt động là 115 HTX và 4 Liên hiệp HTX. Các HTX, Liên hiệp HTX được tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đạt trên 97%, với phương thức hoạt động của các HTX bước đầu đổi mới, phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Các HTX, Liên hiệp HTX đã từng bước khẳng định là nhân tố góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ gìn trật tự trị an ở cơ sở và phát triển kinh tế – xã hội của TP… |
Theo Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM Trần Ngọc Hổ, trong nền kinh tế thị trường, kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn sẽ không có chỗ đứng, không có khả năng cạnh tranh và không thể tồn tại. Mô hình HTX là mô hình tối ưu trong việc hỗ trợ các hộ gia đình phát triển sản xuất hiệu quả, tạo vị thế bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong thị trường. Những hiện tượng như được mùa mất giá, sản xuất dư thừa, không có thị trường tiêu thụ, “giải cứu dưa hấu”, “giải cứu thịt heo”… sẽ còn tiếp diễn nếu các hộ nông dân tiếp tục sản xuất kinh doanh đơn lẻ, cá thể như hiện nay. Lời giải cho tất cả các bất cập trên là phải tuyên truyền, thuyết phục bà con tự nguyện tham gia vào tổ chức HTX.
“Tham gia HTX là yêu cầu và xu thế tất yếu để hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển bền vững, đủ năng lực cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế thị trường”, ông Hổ nói.
Tham dự và phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang nhấn mạnh, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng phải thường xuyên liên tục, mỗi cấp ủy ở cơ sở phải quan tâm vấn đề HTX; Hỗ trợ điều kiện để ra đời hoạt động HTX một cách bền vững, phù hợp điều kiện, phù hợp với từng địa bàn. Về phía người dân, tuân theo quy luật kinh tế thị trường, đặc biệt phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì phải có thông tin đầy đủ về HTX để tham gia vào HTX.
Lê Quang Huy


Bình luận (0)