![]() |
| Đại diện UBMTTQ Q.4 chia sẻ kết quả thực hiện Quyết định 935. Ảnh: N.Tr |
“Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ít nhất 1 lần trong năm, không cử cấp phó thay thế. Sau đó, cần giải quyết đến nơi đến chốn những khiếu nại, tố cáo”, ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM đã nói như vậy tại Hội nghị chuyên đề “Công tác phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân” theo Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28-4-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy…
Quyết định số 935 của Ban Thường vụ Thành ủy quy định trách nhiệm của MTTQ VN và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, nhất là những kiến nghị, bức xúc của nhân dân báo cáo với cấp ủy, chính quyền trước khi tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Đồng thời, phải có phối hợp, theo dõi giải quyết những nội dung liên quan sau khi tiếp xúc, đối thoại cũng như giám sát thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về những vấn đề đã được người chủ trì tiếp xúc, đối thoại kết luận.
Sau một năm triển khai thực hiện, nhiều quận, huyện như Q.5, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình… đã phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.
Tuy nhiên, theo ông Lý Ngọc Thạch – Trưởng ban Dân chủ Pháp luật, UBMTTQ VN TP, việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại thực hiện chưa nhiều, chủ yếu thực hiện triển khai quyết định, chưa phối hợp tổ chức hội nghị cấp TP. Một số quận, huyện, cơ sở thực hiện chưa đúng trách nhiệm. Quá trình nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, nhất là những kiến nghị, vấn đề bức xúc của nhân dân chưa được các quận, huyện, cơ sở quan tâm.
Tại hội nghị, đại diện UBMTTQ các địa phương chia sẻ, thành viên mặt trận không đồng đều khiến công tác giám sát việc trả lời của chính quyền đối với kiến nghị của người dân còn khó khăn; một số UBMTTQ phường chưa thấy rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác…
Ông Huỳnh Công Năm – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP – cho biết: “Hội nghị tiếp xúc, đối thoại được làm quyết liệt nhưng hiệu quả đem lại chưa như mong muốn. Người dân kiến nghị nhiều nhưng được giải quyết ít. Những bên liên quan không theo dõi đến nơi đến chốn khâu giải quyết nên còn nhiều bức xúc trong nhân dân”.
Theo đó, ông Năm kiến nghị, để Quyết định 935 thực sự hiệu quả thì người đứng đầu phải giải quyết tốt nội dung tiếp xúc, đối thoại, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân và có thông báo kết quả bằng văn bản. Xét về trách nhiệm của mặt trận đoàn thể, phải tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc, theo dõi, giải quyết nội dung thực hiện và xây dựng chương trình giám sát…”.
Phát biểu kết luận, ông Vũ Thanh Lưu nhấn mạnh: “Thời gian tới, tùy vào tình hình đặc điểm của địa phương, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện Quyết định 935, trong đó chú trọng tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm, hội thảo ở cơ sở để trao đổi, thảo luận nội dung. Nơi nào chưa tổ chức cần chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp các đơn vị có liên quan để thực hiện. Nắm chắc dư luận xã hội, nội dung người dân đã kiến nghị, đề xuất nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát trả lời đối thoại và sau 6 tháng phải tổ chức sơ kết, đề xuất để kịp thời điều chỉnh…”.
Nguyễn Trinh


Bình luận (0)